Thứ năm, 25/04/2024 | 20:45
RSS

Cao Bằng: Khởi tố đối tượng giết 4 người sau khi hiếp dâm không thành

Thứ bảy, 12/05/2018, 09:24 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng giết 4 người sau khi thực hiện hiếp dâm nhưng không thành

Sau khi ra tay sát hại 4 người, Khánh châm lửa đốt nhà để thiêu hủy chứng cứ

Sáng ngày 12/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, Đại tá Nguyễn Viết Huấn, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tối bị can đối với Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng) về tội Giết người. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lý Đình Khánh là đối tượng gây ra vụ thảm án giết chết 4 người sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối, Khánh điều khiển xe máy vào và chị Phương để trêu ghẹo và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chị Phương chống trả và chạy sang nhà chị Triệu Thị Coi để cầu cứu.

Đối tượng Khánh tại cơ quan điều tra

Thấy chị P. bỏ chạy, Khánh vào trong nhà lấy con dao bầu đuổi theo chị Phương. Khi nạn nhân chạy đến cửa nhà chị Triệu thị Coi cũng là lúc Khánh vác dao đuổi tới. Tại đây, Khánh vung dao chém chị Phương.

Chị Triệu Thị Coi thấy thế liền chạy thoát được. Chưa dừng ở đó, Khánh quay lại nhà chị Coi ra tay sát hại 3 người gồm hai con của chị là cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dâm (SN 1932).

Gây án xong, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm 2 người con của chị là cháu Triệu Thị Kim Ngân, (SN 2008) và Triệu Thị Kim Nga (SN 2013) để giết nhằm bịt đầu mối nhưng cả 2 cháu đã nhanh chân thoát được. Bực tức, Khánh phỏng hỏa đốt nhà chị Phương nhằm phi tang chứng cứ rồi bỏ trốn.

Sau hơn 2h lẩn trốn, Khánh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng cách hiện trường vụ việc không xa.

Trước khi gây ra vụ thảm án, Khánh đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc vụ tài xế Mercedes đánh lái xe taxi dã man

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN