Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:56
RSS

Vụ cháy ở đại lý chăn ga gối đệm khiến cụ bà tử vong: Chủ nhà bán gas trái phép?

Thứ năm, 10/05/2018, 15:09 (GMT+7)

Chủ căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn từng bán gas trái phép và bị UBND quận Long Biên xử phạt hành chính.

Cháy lớn ở đại lý chăn ga gối đệm

Liên quan đến vụ cháy căn nhà 3 tầng khiến 1 cụ bà Vũ Thị Tít (96 tuổi) tử vong, thiệt hại nặng về kinh tế, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Ngọc Phan, Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục bình ga đã bị cháy nên đặt nghi vấn vụ cháy xuất phát từ những bình ga này.

Chia sẻ về việc kinh doanh ga của chủ nhân căn nhà bốc cháy, ông Phan cho biết việc kinh doanh này là trái phép và trước đây, UBND phường cũng đã 1 lần kiểm tra, xử phạt hành chính và yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh gas trái phép của chủ nhà.

Vụ cháy ở đại lý chăn ga gối đệm: Chủ nhà bán gas trái phépNgọn lửa và khói đen ngùn ngụt bốc lên từ căn nhà 3 tầng dưới chân cầu Vĩnh Tuy

“Khoảng tháng 9/2017, UBND quận Long Biên đã quyết định xử phạt hành chính đồng thời yêu cầu chủ nhà gỡ biển, nghiêm cấm tái diễn lại việc kinh doanh gas trái phép nhưng chủ hộ không chấp hành.

Có thể thấy tính đến thời điểm hiện tại, chủ nhân ngôi nhà này vẫn tiếp tục kinh doanh gas khi đã bị cấm. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vào sáng nay”, ông Phan thông tin.

Trước đó, vào khoảng 6h30’ sáng ngày 10/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại đại lý chăn ga gối đệm ở số 29 đường Đàm Quang Trung (dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa bàn tổ 14, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo thông tin một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên người dân phát hiện ngôi nhà 3 tấng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa và khói đen bao trùm, bốc cao.

Vụ cháy ở đại lý chăn ga gối đệm: Chủ nhà bán gas trái phépChủ nhân căn nhà từng bị xử phạt hành chính vì kinh doanh gas trái phép

Cũng theo thông tin người dân cung cấp, tại thời điểm này, họ phát hiện có nhiều tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà đang bốc cháy.

Sau vụ cháy, hàng hóa trong cửa hàng chăn ga gối đệm bị thiêu rụi, nhiều bình gas cháy sém. Ngôi nhà ba tầng cạnh đó cũng bị thiệt hại. Vụ hỏa hoạn cũng khiến cụ bà Vũ Thị Tít (96 tuổi) tử vong

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN