Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:57
RSS

Hà Nam: Nữ sinh mất tích nhiều ngày sau khi bị mẹ đánh

Thứ năm, 10/05/2018, 13:41 (GMT+7)

Sau khi bị mẹ đánh mắng, em Trần Thị Th. đã bỏ nhà ra đi đến nay vẫn chưa có tin tức gì khiến người thân rất lo lắng.

Em Trần Thị Th. (SN 2002) bỏ nhà đi khiến gia đình lo lắng

Chiều ngày 10/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Trần Văn T. (trú tại xã Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) cho biết con gái ông là Trần Thị Th. (SN 2002) đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay mà không có tung tích gì khiến gia đình rất lo lắng.

Theo thông tin ông T. cung cấp, trước khi bỏ nhà ra đi, Thủy có bị bố mẹ đánh mắng vì việc mải chơi, khiến trâu bò phá hoa màu và bị bắt lên chính quyền.

“Hôm 7/5, vợ chồng tôi đều đi làm hết nên dặn em nó ở nhà trông nom nhà cửa, chăn bò. Biết con gái hay ham chơi nên vợ chồng tôi cũng có dặn nếu đi đâu chơi thì chỉ được đi một lát xong rồi về nhà.

Thế nhưng em nó đi cả buổi, trâu bò thả ra đồng phá lúa của người dân nên bị chính quyền bắt lên trụ sở và phải đóng phạt mới được trả về. Hôm đó, trong lúc tức giận, vợ chồng tôi cũng có mắng và đánh em nó vài roi”, ông T. nhớ lại.

Bị bố mẹ đánh, lại cộng thêm tâm lý con gái tuổi mới lớn, ngay trong đêm ngày 7/5, Th. đã thu dọn quần áo và bỏ nhà ra đi. Đến sáng ngày hôm sau (8/5), phát hiện con gái mất tích, vợ chồng ông Toàn tá hỏa chia nhau đi tìm nhưng đều không có tung tích gì.

“Chúng tôi có đến nhà người thân mà cháu hay chơi cùng rồi thì liên hệ với cả cô giáo chủ nhiệm nhưng được biết em nó không đi học vài ngày nay và hiện giờ ở đâu thì không ai rõ”, ông T. chia sẻ.

Tìm kiếm nhưng không có tung tích gì của con gái, ông T. viết đơn nên xã và huyện để nhờ sự trợ giúp nhưng đã 3 ngày trôi qua, tin tức về con gái cũng không một ai biết.

Gia đình ông T. cũng rất lo lắng sợ rằng con gái sẽ bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo dẫn đến xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo thông tin ông T. cung cấp, em Th. hiện đang học lớp 10 trường THPT C Bình Lục. “Em nó có dáng người nhỏ nhỏ, da trắng, mặt trái xoan, tóc ngắn cúp ngang vai”, ông T. thông tin.

Về thông tin em Th. bỏ nhà đi, sáng 11/5, phía gia đình cho biết, em Th. đã trở về nhà trong trạng thái khỏe mạnh, bình thường. Gia đình cũng cảm ơn mọi người đã động viên, chia sẻ trong những ngày qua.

Xem thêm:

Mổ xương tay tử vong tại BVĐK Hà Đông: Gia đình chờ sự công minh của pháp luật​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN