Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:10
RSS

Xác thai nhi được phát hiện ở nhà máy xử lý rác sẽ ra sao?

Thứ bảy, 31/08/2019, 07:51 (GMT+7)

Hôm 28/8, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau tìm được xác thai nhi nằm trong túi nylon bị công nhân vứt vào băng chuyền.

Ngày 30/8, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (Cà Mau), cho Zing biết xác thai nhi được tìm thấy ở Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đã được hỏa thiêu và an vị cho bé tại một ngôi chùa ở phường 1.

Việc xử lý này được Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội kết hợp với Công an TP Cà Mau cùng đại diện nhà máy xử lý rác thực hiện theo đúng quy trình do UBND TP Cà Mau đưa ra.

Hôm 28/8, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau tìm được xác thai nhi nằm trong túi nylon bị công nhân vứt vào băng chuyền. Lúc đó, công nhân phân loại rác phát hiện xác thai nhi lẫn trong rác nên hốt hoảng, vứt túi nylon vào băng chuyền đang hoạt động.

Nhà máy phải tạm ngưng vận hành ngay sau đó để công nhân tìm lại túi nylon chứa xác thai nhi và báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng, xử lý theo quy trình.

Hơn một tuần trước, UBND TP Cà Mau giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND phường Tân Xuyên, đại diện nhà máy cùng công an thực hiện quy trình xử lý thi hài lẫn vào rác thải.

Xác thai nhi được phát hiện ở nhà máy xử lý rác sẽ ra sao?
Nơi phát hiện xác thai nhi. Ảnh: Zing

Theo đó, lực lượng này phải xác minh thi hài có liên quan đến vụ án nào hay không để chuyển cơ quan điều tra, sau đó làm các thủ tục an táng theo phong tục.

Chỉ đạo trên của UBND TP Cà Mau xuất phát từ vệc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Công Lý (Công ty Công Lý) gửi báo cáo cho UBND tỉnh Cà Mau có nội dung phát hiện hơn 300 xác thai nhi trong 7 năm hoạt động.

Thông tin "300 xác thai nhi" từng gây xôn xao dư luận. Sau khi chỉ đạo kiểm tra, xác minh thực tế, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin 300 xác thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy rác từ khi đi vào hoạt động đến nay, là chưa có cơ sở.

Trong một diễn biến khác, chiều 30/8, tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra rà soát ngay các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế tư nhân thực hiện trên lĩnh vực phụ khoa, sản khoa, sau khi lại phát hiện xác thai nhi lẫn trong rác.

Ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: "Đề nghị Sở Y tế kiểm tra việc nạo phá thai sai quy định, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở y tế về việc quản lý, xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm y tế".

“Tình trạng phá thai chui, thai lậu ở đâu đó vẫn còn. Ai đó phá thai rồi bỏ vào bọc quăng vào rác. Cái này không thể chấp nhận được. Ngành y tế tổ chức các đoàn, hướng dẫn các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vấn đề này. Chỗ nào vi phạm thì xử lý thật nghiêm, cần thiết rút giấy phép hoạt động”, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN