Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:51
RSS

Xác định thời điểm diễn ra lễ bốc thăm giải AFF Cup 2022

Thứ năm, 11/08/2022, 11:46 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chốt thời điểm bốc thăm chia bảng giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022.

Theo thông báo mới nhất từ AFC, Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 30/8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Buổi lễ sự tham dự của đại diện Hội đồng AFF, các Liên đoàn thành viên, các nhà tài trợ và một số đội tuyển dự kiến ​​góp mặt.

Các quốc gia trong lễ bốc thăm bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam   Hai đội tuyển là Brunei và Đông Timor sẽ cạnh tranh suất còn lại bằng các trận đấu play-off.

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth, cho biết: “Việc công bố Lễ bốc thăm chính thức ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Chúng tôi tin rằng người hâm mộ và các đội tuyển quốc gia sẽ chia sẻ sự phấn khích cùng chúng tôi và lễ bốc thăm sẽ bắt đầu xây dựng nên màn trình diễn bóng đá lớn nhất khu vực diễn ra vào cuối năm".

Xác định thời điểm diễn ra lế bốc thăm giải AFF Cup 2022
AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới sau World Cup 2022

Giải AFF Cup 2022 sẽ thi đấu ngay sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar, từ ngày 23/12 cuối năm nay đến 15/1 năm sau. Giải đấu sẽ quay về thể thức thi đấu giải năm 2018. Vòng bảng giải AFF Cup 2022 thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách như năm 2018 với 2 bảng đấu. Đến vòng knock-out các cặp bán kết và chung kết cũng đấu sân nhà sân khách.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển Việt Nam tập trung trong tháng 9, đá giao hữu với tuyển Ấn Độ và Singapore trên sân Thống Nhất ở giải Tam hùng. Các trận đấu của giải Tam hùng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 27/9/2022, trong đó ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ.

Tuyển Singapore những năm qua cứ thay đổi HLV trưởng liên tục. Đội bóng này hiện nay do HLV Nishigaya Takayuki dẫn dắt thay cho HLV đồng hương trước đó là Tatsuma Yoshida, người không đưa được Singapore vào chung kết AFF Cup 2021 khi thua Indonesia ở bán kết.

Còn với tuyển Ấn Độ vẫn do HLV Igor Stimac, người Croatia dẫn dắt. Ông Igor Stimac dẫn dắt tuyển Ấn Độ được bốn năm thay cho ông Constantine, người Anh, từng dẫn dắt Ấn Độ tại vòng chung kết Asian Cup 2019, trong đó có trận đánh bại Thái Lan 4-1. Tuyển Ấn Độ cũng không có nhiều sự lột xác dưới thời HLV Igor Stamac dù Ấn Độ có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu quốc tế nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 17/9 tới, sau khi kết thúc vòng 16 Night Wolf V.League 2022.

Nhiều khả năng, ĐT Việt Nam sẽ đón sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương cùng với đó là bộ đôi hảo thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại