Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:22
RSS

U19 Việt Nam nhận tin kém vui trước thềm trận chung kết gặp Malaysia

Thứ tư, 10/08/2022, 07:22 (GMT+7)

Chiến thắng trước U19 Thái Lan cũng khiến U19 Việt Nam phải trả giá khá đắt khi đội trưởng Văn Trường gặp phải chấn thương và nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết với U19 Malaysia.

Sau thất bại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam trở lại mạnh mẽ tại giải giao hữu U19 quốc tế tại Bình Dương. Sau hai chiến thắng trước U19 Myanmar và U19 Malaysia ở hai vòng đấu đầu tiên, U19 Việt Nam tiếp tục đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để chiếm lấy ngôi nhất bảng qua đó góp mặt ở trận chung kết gặp Malaysia.

Tuy vậy, chiến thắng trước U19 Thái Lan cũng khiến U19 Việt Nam phải trả giá khá đắt khi đội trưởng Văn Trường gặp phải chấn thương và nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết sau đây ít ngày. HLV Đinh Thế Nam cho biết trong buổi họp báo:

 "Văn Trường khó lòng mà phục hồi kịp để đá trận chung kết với Malaysia. Chúng tôi sẽ có những phương án thay thế cho vị trí tiền vệ tấn công tuy nhiên sự vắng mặt của cậu ấy sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới chuyên môn. Mặc dù vậy, tôi vẫn hy vọng trận chung kết với Malaysia tới đây sẽ đáng xem và cả hai đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn".

U19 Việt Nam nhận tin kém vui trước thềm trận chung kết gặp Malaysia
U19 Việt Nam nguy cơ mất đội trưởng ở trận chung kết U19 quốc tế

Nhận định về chiến thắng trước Thái Lan, thuyền trưởng của U19 Việt Nam cho biết: "Mỗi chiến thắng đều làm tôi cảm thấy hạnh phúc dù kết quả của trận đấu này không còn quá quan trọng. Tôi đã có đến 4 sự thay đổi cầu thủ từ tiền vệ đến tiền đạo. Điều quan trọng là các cầu thủ có tâm lý và tinh thần chiến đấu tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn.

Ở hiệp 1, chúng ta thi đấu tốt hơn tuy nhiên sang đến hiệp 2, U19 Thái Lan lại tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát bóng tốt hơn. Mặc dù vậy, điều quan trọng là U19 Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng".

Trong vòng một tháng, U19 Malaysia và U19 Việt Nam gặp nhau ba lần. Lần đầu Việt Nam thua 0-3 ở trận bán kết U19 Đông Nam Á, còn tái đấu tại giải này, U19 Việt Nam ngược dòng thắng khó khăn Malaysia 2-1, bàn thắng được ghi vào phút bù giờ cuối cùng.

Hai đội sẽ tái đấu với nhau sau đây một ngày để tìm ra đội vô địch giải U19 quốc tế năm nay.

Về phía U19 Thái Lan, họ sẽ tham dự vòng loại U20 châu Á với lứa cầu thủ hiện tại. Với cách thể hiện này thì đội bóng trẻ Thái Lan khó có cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết U20 châu Á để tiếp tục tranh suất World Cup U20 năm 2023 diễn ra tại Indonesia.

+ Lịch thi đấu lượt cuối của giải ngày 11-8:

Tranh hạng 3: Thái Lan - Myanmar (15 giờ 30)

Tranh ngôi vô địch: Việt Nam- Malaysia (18 giờ 30)

 

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại