Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:25
RSS

Xác định được nguyên nhân vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Thứ tư, 13/09/2017, 20:16 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội được xác định là do tài xế xe tải không chú ý quan sát.

Tai nạn đường sắt ở Thường Tín khiến 1 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Thường Tín. Ảnh Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa ở Thường Tín xảy ra vào sáng ngày 13/9, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ việc trên.

VOV đưa tin, theo lãnh đạo Đội CSGT đường sắt (thuộc Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết: Vụ việc được xác định do lái xe tải thiếu quan sát khi cố tình băng qua đường sắt khi tàu hỏa đang tới. Cú tông mạnh khiến xe tải bị kéo rê đi khoảng 20m, đầu xe đứt rời văng ra bên lề. Riêng thân xe mắc lại đầu tàu, bị đẩy rê trên đường đi nát bét, biến dạng.

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết tài xế đã phản ứng rất nhanh, kịp nhảy được ra ngoài trước khi chiếc xe bị đẩy văng đi.

Ông Đỗ Hồng Lâm - Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết đoạn đường ngang xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn nhưng có cắm biển cảnh báo. 

Theo báo Tiền Phong, đến khoảng 7h30, đường sắt được giải tỏa. Công nhân đường sắt đã được triển khai sửa đoạn đường sắt bị hỏng.

Vietnamnet đưa tin, trước đó vào khoảng 6h cùng ngày, tài xế Ngô Đình Cẩn (SN 1986, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải chở nước ngọt mang BKS 29C-594.91 đã đâm trực diện với tàu hỏa khiến chếc xe này bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế Cẩn bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp 1 ở gần đó. Đầu tàu hoả chở hàng số hiệu D18E-601 do lái tàu Trần Văn Viễn (SN 1972) thuộc Xí nghiệp đầu máy Nghệ An điều khiển.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN