Thứ năm, 25/04/2024 | 05:46
RSS

Vụ lật tàu hỏa ở Quảng Bình: Sẽ khởi tố bị can sau khi xác định được thiệt hại

Thứ ba, 05/09/2017, 14:39 (GMT+7)

Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, công an sẽ tiến hành khởi tố bị can sau khi xác định mức độ thiệt hại vụ tai nạn.

tai nạn tàu hỏa ở Quảng Bình

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Quảng Bình. Ảnh Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ lật tàu hỏa ở Quảng Bình ngày 3/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố bị can sau khi xác định mức độ thiệt hại vụ tai nạn.

Được biết, từ tối ngày 4/9, Công ty CP Đường sắt Quảng Bình đã cơ bản khắc phục xong các vị trí hư hỏng trên đường sắt nơi đoàn tàu SE3 bị trật bánh, lật toa. Các đoàn tàu di chuyển qua đây đã có thể di chuyển với tốc độ 30km/h. Hiện, Tổng công ty đang thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá trước khi đưa ra quyết định hoàn trả tốc độ chạy tàu ban đầu.

Trước đó vào khoảng 7h30 sáng ngày 3/9, tàu SE3 Hà Nội - Sài Gòn khi qua đường dân sinh Km 491+830 khu gian Ngân Sơn - Thọ Lộc (địa bàn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị xe máy xúc vượt ẩu qua đâm phải. Hậu quả, vụ tai nạn khiến đầu máy bị đổ ra khỏi đường ray, quay ngang; 3 toa xe kế tiếp bị trật bánh, nghiêng.

Lái tàu và phụ lái tàu bị thương nhẹ, tài xế lái máy xúc bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu. Gần 200 hành khách trên tàu may mắn không bị thương.

Sau sự cố, ngành đường sắt đã phải huy động lực lượng để khắc phục hậu quả. Đến khoảng 20h25 ngày 3/9, toàn bộ 70m đường sắt bị hư hỏng đã được khắc phục tạm để thông tuyến.

Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với ngành Đường sắt thu thập hồ sơ, định giá tài sản thiệt hại và điều tra nguyên nhân sự việc.

Tài xế lái máy xúc gây tai nạn là Hoàng Bích Sơn (37 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) bị thương, vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên chưa đưa ra quyết định tạm giữ. Sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ phía ngành Đường sắt, cơ quan công an mới căn cứ vào đó để quyết định khởi tố.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN