Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:37
RSS

Xác định danh tính kẻ đâm trọng thương chủ tiệm cầm đồ trong đêm

Thứ bảy, 08/06/2019, 09:08 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên mang theo hung khí xông vào cửa tiệm cầm đồ đâm trọng thương bà chủ rồi khống chế nạn nhân, cố thủ bên trong.

Xác định danh tính đối tượng đâm trọng thương bà chủ tiệm cầm đồ trong đêmCơ quan chức năng khống chế thành công đối tượng sau hơn 1 tiếng đồng hồ cố thủ

Trước đó, khoảng 19h30’ buổi tối ngày 7/6, bà Yến (chủ tiệm cầm đồ Thanh Yến - địa chỉ tại số nhà 48 đường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang cùng con gái chuẩn bị khoá cửa tiệm thì bất ngờ xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Airbale đi đến rồi xông vào bên trong tiệm.

Đối tượng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bà Yến, khiến nạn nhân ngã gục xuống. Phát hiện sự việc, con gái nạn nhân đã vội chạy ra ngoài đường, chốt cửa ngoài rồi kêu cứu người dân xung quanh.

Sau khi đâm gây án, đối tượng đã mang theo hung khí khống chế nạn nhân đưa lên tầng 2 rồi giữ làm con tin, cố thủ bên trong tiệm cầm đồ. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn cùng Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập tức có mặt để tiến hành giải cứu con tin.

Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Văn Chức (SN 1992), trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước đó ít ngày, Chức đã mang một chiếc xe máy đến cầm đồ tại cửa hàng này. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, Chức điều khiển xe máy đến lấy chiếc xe đang cầm cố tại đây thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi khống chế nạn nhân làm con tin và phát hiện thấy sự có mặt của lực lượng chức năng, đối tượng đã tìm nhiều cách để ngăn chặn việc giải cứu nạn nhân.

Điển hình như việc đối tượng đã đổ nước xà phòng xuống cầu thang dẫn lên tầng 2, ném đồ vật vào cơ quan chức năng và đặt một chiếc “bẫy điện” trong phòng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cơ quan chức năng đã khống chế thành công đối tượng trên. 

Về phía nạn nhân, sau khi được giải cứu thoát khỏi sự khống chế của đối tượng, nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN