Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:01
RSS

Xác định 3 đối tượng tham gia vụ hàng loạt xe khách bị ném đá

Chủ nhật, 23/02/2020, 18:40 (GMT+7)

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có 3 đối tượng nam thanh niên có hành vi ném đá vào xe khách trên QL1A.

Liên quan đến vụ nhiều xe khách bị ném đá khi đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, hôm nay (23/2), tin từ Công an huyện Xuân Lộc cho biết, đơn vị đang khẩn trương thu thập manh mối, chứng cứ để truy tìm tung tích các đối tượng gây ra vụ ném đá xe khách nghiêm trọng xảy ra vào 2 đêm trước (21/2).

Đại diện Công an huyện Xuân Lộc cho báo KTĐT biết, ngay sau khi nhận được thông tin Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường và phối hợp với Công an xã Xuân Hòa và các xã lân cận xác minh vụ việc. Công an huyện đã trích xuất hệ thống camera giám sát an ninh trên QL1A đi qua địa bàn huyện để truy tìm các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có 3 đối tượng nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy kiểu dáng Wave, màu đen (chưa rõ biển số xe) có hành vi ném đá vào xe khách trên QL1A đoạn qua xã Xuân Hòa. Đây được coi là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm tung tích của các đối tượng.

Xác định 3 đối tượng tham gia vụ hàng loạt xe khách bị ném đá
Một trong các xe khách bị ném đá

Trước đó, sáng 22/2, trao đổi với PV Báo giao thông bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, công an huyện đang điều tra vụ việc nhiều xe khách giường nằm bị ném đá vỡ kính. Sự việc xảy ra đêm 21/2 trên tuyến QL1 đoạn qua xã Xuân Hòa. “Đến sáng nay, công an huyện đã trích xuất camera và xác định được đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm này. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân”, bà Tiên nói.

Thông tin ban đầu, vào đêm 21/2, gần 10 chiếc xe khách giường nằm lưu thông trên QL1 qua địa phận xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) bất ngờ bị ném đá khiến nhiều xe vỡ kính, hành khách hoảng loạn. Các xe bị ném đá gồm các nhà xe như: Phước Thiện, Xe Nhà, Cúc Tùng... đều bị ném đá vỡ kính nên phải tấp xe vào lề trình báo chính quyền địa phương.

Các tài xế cũng cho hay, thời gian gần đây không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích, va chạm với bất kỳ nhà xe nào. Hiện công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng ném đá xe khách.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN