Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:59
RSS

Vua phá lưới Premier League 2020/2021: Kane "đấu súng" với Salah

Thứ ba, 20/04/2021, 09:13 (GMT+7)

Harry Kane và Mohamed Salah đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa này và màn "đấu súng" này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng ở những vòng cuối cùng.

Mùa giải đã bước vào giai đoạn nước rút. Man City đang một mình một ngựa hướng tới ngôi vô địch Premier League. M.U vững vàng ở top 2. Hai suất dự Champions League còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của Leicester City, West Ham, Chelsea, Liverpool, Tottenham và cả Everton.

Bên cạnh cuộc đua top 4 thì cuộc đua Vua phá lưới Premier League cũng đang rất căng thẳng. Với cú đúp vào lưới Everton cuối tuần vừa qua, Harry Kane đã vượt lên dẫn đầu danh sách "dội bom" với 21 bàn. Xếp ngay phía sau tiền đạo chủ lực của Tottenham là Mohamed Salah với 19 bàn. 

Vua phá lưới Premier League 2020/2021
Harry Kane dẫn đầu danh sách "dội bom" ở ngoại hạng Anh với 21 bàn

Với khoảng cách 2 bàn, Kane và Salah đã tạo ra cuộc đua "song mã" trong phần còn lại của mùa giải. Tất nhiên, Kane đang chiếm lợi thế lớn vì duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng, hơn hẳn so với ngôi sao số 1 của Liverpool. 

Xếp thứ 3 trong danh sạch "dội bom" Premier League là Bruno Ferandes với 16 bàn. Cơ hội vẫn còn cho tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng thực tế anh đã sa sút trong thời gian khá dài vừa qua. Cựu đội trưởng Sporting Lisbon đã tịt ngòi ít nhất 4 trận liên tiếp tại đấu trường số 1 nước Anh. 

Trong top 10 Vua phá lưới Premier League còn có những cái tên như Patrick Bamford, Son Heung-min, Calvert-Lewin, Lacazette, Jamie Vardy, Watkins và Gundogan.  Duy nhất 1 cầu thủ của Man City lọt vào top 10 là Gundogan. Điều này cho thấy Man City không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Mọi vị trí đều có thể ghi bàn và điều đó giúp họ ổn định hơn tất cả các đội bóng còn lại.

Minh Tú
Theo Dân Việt