Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:25
RSS

Vừa hát xong nốt cao tại quán karaoke, người mẫu trẻ tử vong

Thứ tư, 27/12/2017, 14:58 (GMT+7)

Người mẫu trẻ Singapore được đưa đi cấp cứu khi đang hát karaoke với bạn. Cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và qua đời sau đó 3 ngày.

Theo Straitstimes đưa tin, một nữ người mẫu tử vong tại quán karaoke Singapore. Những người có mặt ở phòng hát cho biết cô gái trẻ Karen Stella Wong tự dưng cảm thấy nửa cơ thể tê liệt và đau đầu dữ dội khi đang hát.

Ngay sau đó, Karen đã được bạn bè đưa tới bệnh viện đa khoa Singapore. Cô rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời sau 3 ngày.

tử vong tại quán karaoke
Karen khi còn sống. Ảnh: Straitimes

Được biết, Karen làm tư vấn marketing cho một công ty tại Singapore và làm người mẫu tự do. Trước đó, một số nguồn tin đã đưa ra thông tin rằng Karen đã tử vong vì lên nốt quá cao khi hát. Tuy nhiên, thông tin đấy đã bị phủ nhận hoàn toàn.

Chia sẻ với tờ Straits Times, cha của cô, ông Laurence Wong, cho hay các bác sĩ xác nhận nguyên nhân tử vong là do xuất huyết nội sọ cấp tính. Ông Wong cho biết thêm con gái không có tiền sử bệnh tật.

“Gia đình tôi không hề có tiền sử bệnh xuất huyết nội sọ cấp tính. Mọi khi con bé chỉ bị đau đầu nhẹ như những người bình thường. Các bác sĩ nói rằng ngay cả những cơn đau đầu bình thường cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tật, nhưng chẳng có vị bác sĩ nào yêu cầu một người bị đau đầu bình thường đi khám bệnh cả”.

tử vong tại quán karaoke
Người mẫu xinh đẹp đột nhiên ngã quỵ khi đang hát karaoke với bạn bè. Ảnh: Straitimes

Sau khi qua đời, thận và gan của cô được hiến tặng. Theo Đạo luật Cấy ghép nội tạng người (Human Organ Transplant Act), được ban hành vào năm 1987, tất cả công dân Singaore và người nước ngoài theo quy chế thường trú nhân (PR) trên 21 tuổi, khi qua đời đều phải hiến tạng.

Ông Wong chia sẻ: ”Tôi nghe nói họ sẽ thực hiện cấy ghép cho ba bệnh nhân. Nghĩa là con gái tôi sẽ cứu sống được ba người. Đây là một phước lành“.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN