Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:40
RSS

Vừa gia nhập CLB TP.HCM, tiền đạo Costa rica đã có những tuyên bố đanh thép

Thứ tư, 05/08/2020, 15:00 (GMT+7)

Gia nhập đội bóng TP.HCM, Ariel Rodriguez muốn cùng các đồng đội vô địch V.League 2020.

Sự kiện:
V.League 2020

Cách đây ít ngày, CLB TP.HCM đã chiêu mộ thành công bộ đội tiền đạo người Costa Rica là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Ariel Rodriguez cao 1m76, có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh. Cầu thủ này từng khoác áo ĐTQG Costa Rica từ năm 2013 cho tới nay và từng nhiều năm thi đấu ở Costa Rica và Thái Lan.

Điểm mạnh của Ariel Rodriguez thể lực, tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hết sức đa dạng. Trong khi đó, Jose Ortiz thuộc biên chế CLB Herediano của Costa Rica, từng thi đấu cho DC United của giải nhà nghề Mỹ MLS, và là tuyển thủ của Costa Rica nhiều năm gần đây. Được biết, giá trị của hai cựu tuyển thủ bóng đá Costa Rica này là hơn 1 triệu USD.

Tiền đạo Costa rica muốn cùng TP.HCM vô địch V.League
Tiền đạo Costa rica muốn cùng TP.HCM vô địch V.League Ảnh: V.League

Phát biểu sau khi ký kết hợp đồng, tân binh Ariel Rodriguez chia sẻ: "Trước khi sang Việt Nam tôi đã có mường tượng nhất định về V-League sau 4 năm chơi bóng tại Thai League và chứng kiến một số cầu thủ Việt Nam chơi bóng. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về V-League. Tôi sẽ học về điều này thông qua thi đấu, bởi chỉ những trận đấu mới đem lại sự tự tin cho chúng ta.

Nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đội bóng của mình giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Tôi biết trách nhiệm của mình vì TP.HCM là một đội bóng lớn tại Việt Nam. Tôi cũng muốn nói lời cám ơn đến tất cả các CĐV đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đến tôi. Tôi sẽ lao động cật lực trên sân cỏ để đáp lại tất cả những sự ủng hộ đó" - theo Thanh Niên.

Ariel Rodriguez được đánh giá cao về kỹ thuật, chơi bóng lắt léo và sử dụng tốc độ cực tốt để qua người. Anh từng giành danh hiệu vua phá lưới Cúp Costa Rica (2014) và giải VĐQG Costa Rica 2015/16 với 20 bàn. Ariel từng ghi 31 bàn sau 64 trận cho BG Pathum United (Thái Lan). Trước đó tiền đạo 30 tuổi đã 12 lần khoác áo ĐT Costa Rica và ghi 2 bàn thắng.

Liên quan tới CLB TP.HCM sau khi HLV Chung Hae-seong và ekip người Hàn Quốc về nước vì không có được tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng Sài thành, HLV Hữu Thắng sẽ tạm dẫn dắt CLB TP.HCM ở giai đoạn tới của mùa giải năm nay.

Trước mắt, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ thay thế ông Chung Hae-seong dẫn dắt CLB TP. HCM trong vòng hơn 3 tuần rồi giao lại cho huấn luyện viên người Brazil, sẽ đến Việt Nam trong 30 ngày nữa.

Tân HLV người Brazil của CLB TP.HCM được cho là ông Ailton Silva, cựu thuyền trưởng CLB Chiangrai United (Thái Lan), người đã giúp Chiangrai vượt mặt Buriram United để vô địch Thái Lan và giành danh hiệu HLV hay nhất Thái Lan năm 2019.

Ngoài HLV HữuThắng, thành phần BHL TP HCM còn bổ sung thêm hai cái tên nữa là trợ lý Nguyễn Ngọc Thọ và Lư Đình Tuấn. Trong đó ông Lư Đình Tuấn hiện đang làm Trưởng đoàn CLB TP HCM. Đội bóng Sài thành cũng đã thương thảo thành công với cựu tiền vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Minh Phương về giúp đỡ HLV Nguyễn Hữu Thắng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN