Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:08
RSS

Vừa đạt Top 1 YouTube, Jack bị kẻ xấu hack trang cá nhân

Thứ năm, 12/03/2020, 14:40 (GMT+7)

Tính tới thời điểm hiện tại, MV comeback của Jack đã đạt 14 triệu lượt xem, đạt top 1 YouTube.

vua-dat-top-1-youtube-jack-bi-ke-xau-hack-facebook
Hình ảnh mới của Jack trong MV "Là một thằng con trai".

Sau một thời gian yên ắng, cuối cùng Jack đã chịu cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước ngoặt tái xuất đường đua Vpop. "Là một thằng con trai" khiến các fan đứng ngồi không yên và nhanh chóng ghi danh trên các bảng xếp hạng. 

Mới đây nhất, chủ nhân bản hit "Sóng gió" đã nhận tin mừng đầu tiên khi MV comeback đạt thành tích top 1 trending YouTube trong vòng 9 tiếng lên sóng.

Không may vào đúng thời điểm này, trang facebook với 1 triệu lượt theo dõi của Jack bị kẻ xấu hack mất. Click vào đường link chính thức trang cá nhân hiện tại chỉ còn dòng chữ "Nội dung này hiện không khả dụng". Mất Facebook, Jack chuyển sang Instagram để cảnh cáo người hack tài khoản mình: "Dịch bệnh không lo, đi hack Facebook mình suốt chi thế, có cái gì trong đấy đâu mà... Cảm ơn các Đóm và mọi người nhiều nhé! top1 rồi!".

vua-dat-top-1-youtube-jack-bi-ke-xau-hack-facebook
Facebook của Jack đã bị mất.

Bài đăng nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Trong vòng 50 phút mà đã có gần 5.000 comment từ fan của Jack. Ai cũng mong rằng anh có thể lấy lại tài khoản Facebook càng sớm càng tốt.

"Là 1 thằng con trai" - ca khúc do Jack tự sáng tác, đánh dấu bước lột xác với hình ảnh trưởng thành, nhiều năng lượng và cá tính hơn của nam ca sĩ sinh năm 1997. Khi sáng tác ca khúc này, Jack đã chọn chất nhạc Disco của những thập niên 80s, 90s làm "gia vị" chủ đạo, đem lại sự mới mẻ cũng như bất ngờ cho fan của mình.

Ca khúc "Là 1 thằng con trai" dù mang màu sắc retro nhưng lại toát lên hơi thở thời đại bằng những giai điệu bắt tai và cách rap đặc trưng của Jack. Ngoài ra "Là 1 thằng con trai" còn có sự góp mặt của DJ Hoaprox trong vai trò music producer.

Tuy nhiên khác với việc đem lại sự mới mẻ, ca khúc "Là 1 thằng con trai" của Jack bị báo chí và fan nhận xét mang hơi hướng cũ kĩ, cách phối nhạc cũng "lúa", không có gì đặc biệt. Ngay chính fan của Jack, những người mong chờ sản phẩm mới này cũng thừa nhận "Là 1 thằng con trai" là sản phẩm dở nhất trong số những bài Jack từng thể hiện.

Nhiều người cho rằng giọng của Jack khi hát trên nền nhạc EDM sôi động mang tính hiện đại như vậy không hợp. Ngoài ra, phần nhạc và phần lời của "Là 1 thằng con trai" có vẻ như không có gì ăn khớp với nhau, không tạo nên tổng thể thống nhất mà cực kì rời rạc.

Một số bạn trẻ còn nghĩ, Jack đang muốn đổi màu âm nhạc nhưng thực sự màn thay đổi này chưa thành công và chắc chắn anh chàng phải mất một thời gian dài để tìm ra đúng chất liệu nhạc phù hợp với bản thân hơn là nóng vội thử nghiệm như vậy.

Nguyệt Ánh
Theo Đời sống Plus/GĐVN