Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:44
RSS

Vụ xe tập lái tông bé 3 tuổi tử vong: Công an mời những ai làm việc?

Chủ nhật, 14/08/2022, 13:39 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã mời 3 người lên làm việc sau vụ thầy dạy lái xe đi uống nước, để 2 nữ học viên gây tai nạn nghiêm trọng khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.


Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh Báo giao thông

Liên quan đến vụ thầy dạy lái xe đi uống nước, để 2 nữ học viên gây tai nạn nghiêm trọng khiến cháu bé 3 tuổi tử vong trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh (huyện Hải Hậu). Ngày 13/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định Xác nhận với PV Báo Giao Thông, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã mời hai học viên và đại diện Trường trung cấp Đại Lâm lên làm việc.

Như thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào khoảng 17h chiều 11/8, khi cháu T. (3 tuổi) được chị họ (11 tuổi) chở trên chiếc xe đạp đi vào khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu thì bị xe ô tô 4 chỗ BKS 18A - 005.40 đi cùng chiều gây tai nạn. Hậu quả khiến cháu bé 3 tuổi bị chấn thương sọ não, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hải Hậu cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn là xe dạy lái của Trường trung cấp Đại Lâm. Lúc xảy ra tại nạn trên xe có hai học viên nữ, thầy giáo dạy lái xe đang xuống đường uống nước. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an và VKSND Hải Hậu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, trao đổi với PV Báo Vietnamnet, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm “Sau khi gây tai nạn, hai học viên không trốn tránh, đã phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nên chưa đến mức phải áp dụng biện pháp ngăn chặn. Chúng tôi sẽ xác định rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại