Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:57
RSS

Vụ xe tải biển Lào tông xe khách ở Hòa Bình: Xe tải chạy tốc độ nhanh, lấn làn

Thứ ba, 18/06/2019, 17:19 (GMT+7)

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin về vụ xe tải biển Lào tông xe khách khiến 40 người thương vong.

Ủy ban An toàn giao thông tin vụ xe tải biển Lào tông xe khách
Xe khách sau vụ tai nạn thảm khốc.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe tải chở phế liệu và xe khách khiến 40 người thương vong, ngày 18/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trên Thanh Niên, theo xác định ban đầu, xe tải chở hàng nặng khi xuống dốc vào cua với tốc độ nhanh, sau đó lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm mạnh với xe khách, dẫn đến tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn diễn ra rạng sáng, tại khúc cua tối nên khó quan sát.

Tại hiện trường, xe tải nằm hoàn toàn ở phần đường ngược chiều, nên nhận định nguyên nhân tai nạn do xe tải lấn đường của xe khách. Còn nguyên nhân cụ thể sẽ được cơ quan chức năng kết luận sau.

Cũng theo ông Hùng, theo kiểm tra, xe tải chở phế liệu mang BKS UN - 8500 hầu như chỉ hoạt động tại Việt Nam nhưng lại mang biển số Lào.

“Theo quy định, xe tạm nhập tái xuất chỉ được phép hoạt động ở Việt Nam 1 tháng, sau đó phải xuất ra khỏi Việt nam. Nhưng xe này lại hoạt động tại Việt Nam khá lâu. Theo yêu cầu của Thủ tướng, hiện Tổng cục Đường bộ đang phối hợp với phía Lào, xác minh trường hợp xe tải này”, ông Hùng cho biết thêm.

Ủy ban An toàn giao thông tin vụ xe tải biển Lào tông xe khách
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 0h20' sáng ngày 17/6, xe khách mang biển kiểm soát 27B - 003.71 do tài xế Cao Xuân Hồng (45 tuổi, trú H.Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 6, theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi tới km 134 + 300 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình), xe khách đã xảy ra va chạm với xe tải loại 5 tấn biển số Lào UN - 8500 chở sắt vụn do tài xế Nguyễn Như Quỳnh (28 tuổi, trú H.Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Cao Xuân Hồng, Trần Văn Khiêm (33 tuổi, trú xã Đồng Văn, H.Đồng Văn, Vĩnh Phúc), Lương Thu Hà (17 tuổi, trú H.Tuần Giáo, Điện Biên) tử vong. Ngoài ra, 37 người khác bị thương, phải nhập viện, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô khách có biển kiểm soát 27B-003.71, nhãn hiệu Huyndai-Univers Express Noble, sản xuất năm 2008 tại Hàn Quốc, được phép chở 1 chỗ ngồi và 41 chỗ nằm.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, địa chỉ tại Tổ 21, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7/1/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 27-01S Điện Biên và có hạn kiểm định đến hết ngày 6/7/2019.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ôtô tải có biển kiểm soát Lào UN-8500. Đây là phương tiện đăng ký biển số nước ngoài, mã biển số của Liên Hợp Quốc, có thể được đăng ký tại Lào. Vì vậy, không có trong dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN