Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:13
RSS

Vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Một nạn nhân đang nguy kịch

Thứ ba, 09/04/2019, 14:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ tài xế xe Mercedes tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Phạm Hùng – Cầu Giấy (Hà Nội), bệnh viện 198 Bộ Công an thông tin về tình hình sức khỏe nạn nhân vụ tai nạn

Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ nữ tài xế Mercedes tông liên hoàn nhiều
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PLXH

Theo đó, nạn nhân là chị Trương Thị Hoài Thu (SN 1996, quê Thái Bình) được đưa vào cấp cứu tại đây. Hiện chị Thu đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não, gãy đùi, chấn thương ổ bụng.

Tại diễn biến khác, nữ tài xế gây tai nạn trên được xác định là Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1980, trú tại P406 D8 Thành Công, ba đình, Hà Nội Nữ tài xế này đang làm việc với cơ quan công an. Đội CSGT Số 6 cũng đã có báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 8h10' ngày 9/4, chị Nguyễn Thị Thanh Hà điều khiển ô tô Mercedes mang BKS 30A.800.15 tại gầm cầu vượt Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi điều khiển theo chiều Phạm Văn Đồng rẽ trái vào Xuân Thủy xe ô tô này đã đâm liên tiếp vào phía sau xe máy BKS 18G1 035.08 do chị Phạm Thị Thu Thủy (SN 1997, trú tại Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định điều khiển, xe máy 98M9.8274 do chị Trương Thị Hoài Thu (SN 1996, trú tại Thái Bình điều khiển và xe máy BKS 30L1.173 do anh Trần Trung Mạnh (SN 1994, trú tại ngõ 7 Liên Mạc, Hoàng Liên, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển phía sau chở anh Nguyễn Duy Thường (SN 1996, trú tại Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội).

Sau khi tông liên hoàn nhiều xe máy, ô tô này tiếp tục tông thằng vào cột đèn và chỉ chịu dừng lại sau khi khiến một loạt dải phân cách tan nát. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, trong đó chị Thu bị thương rất nặng. 

Tại hiện trường, ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng nặng. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Clip vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội sáng 9/4.

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN