Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:28
RSS

Vụ Tuấn 'Khỉ': Truy nã 1 bị can tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án Tuấn 'Khỉ' xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy nã một bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Truy nã 1 bị can trong vụ Tuấn 'Khỉ' tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Truy nã 1 bị can trong vụ Tuấn 'Khỉ' tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh PLO

Trong kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tức Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi, Công an TP.HCM làm rõ có 18 người liên quan. Trong đó, một bị can đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Người này là Trần Quốc Đạt (còn gọi là Bi, 21 tuổi). Đạt từ nhỏ sinh sống ở đội 9, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đến năm 8 tuổi, Đạt vào TP.HCM sinh sống và cư trú tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Cách đây 1 năm, anh ta bị Công an huyện Củ Chi xử phạt hành chính về hành vi Hủy hoại tài sản, theo Zing news. 

Theo điều tra, nhà chức trách xác định toàn bộ số súng trong vụ án Tuấn "Khỉ" liên quan đến Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà Dòm”, 33 tuổi). Cụ thể, Tý “Bà Dòm” nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và mua 2 khẩu súng K54 và khẩu AK báng xếp (vũ khí Tuấn “Khỉ” gây án). Ngoài ra, anh ta còn nhặt được 2 quả lựu đạn ở Campuchia và đem về nước.

Theo hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đạt. Do đang truy nã, nên cơ quan chức năng đã tách hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Đạt để xử lý sau khi bắt được, pháp luật TP.HCM đưa tin.

Đạt từ nhỏ đến năm 2007 sống ở đội 9 xã Thành Trung (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 2007, Đạt vào TP.HCM cư trú ở tổ 10 ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Năm 2019, Đạt bị Công an huyện Củ Chi xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo lời bị can Tâm, giữa năm 2018 qua Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng, mang về cho Đạt cất giấu. 

Sau Tết tức đầu năm 2019, Tâm tiếp tục sang Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn khoảng 100 viên với giá 20 triệu đồng. Tâm cũng mua một khẩu súng K54 cùng bảy viên đạn giá bảy triệu từ một người Campuchia không rõ lai lịch. Sau khi mang về nước Tâm cho Tuấn "khỉ" súng AK báng xếp và túi đạn cất giữ.

Khoảng tháng 4/2019, Tâm nhặt được hai quả lựu đạn tại Campuchia mang về. Tâm mang súng K54 cùng đạn và hai quả lựu giao cho Nguyễn Chánh Pháp (bị can vụ án) cất giữ. Bốn tháng sau khi đang ở Phú Quốc, Tâm nhận điện thoại của Pháp trả súng đạn và lựu đạn. Tâm kêu Pháp đem qua cho Đạt cất giữ.

Quay về, Tâm nhận lại khẩu súng K54 cùng bảy viên đạn đưa cho Nguyễn Phước Linh (bị can vụ án) cất giữ. Do lo sợ công an khám xét nhà phát hiện súng nên ngày 31/1, Linh lại gọi điện thoại cho bị can khác đem cất giấu dùm. Các bị can lần lượt truyền nhau súng đạn này đến khi đi vứt tại "ao nước lớn" thuộc ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi thì bị công an phát hiện và thu giữ.

Trước đó, theo Zing news, khoảng tháng 3/2019, Tý “Bà Dòm” đưa khẩu AK, túi đạn khoảng 100 viên cho Tuấn “Khỉ” cất giữ và đưa khẩu K54 cùng 7 viên đạn và 2 quả lựu đạn cho Nguyễn Chánh Pháp (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Tháng 7/2019, Pháp gọi điện trả “hàng” nhưng Tý “Bà Dòm” đang ở Phú Quốc nên bảo đưa cho Đạt cất giấu. Sau khi về, Tý “Bà Dòm” lấy lại súng và 7 viên đạn từ Đạt và đưa cho Nguyễn Phước Linh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Sau khi Tuấn “Khỉ” gây án, Linh sợ công an khám xét nhà phát hiện nên đã gọi điện thoại cho Nguyễn Phước Sĩ (20 tuổi), Trần Đình Phước Thịnh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) qua nhà mình lấy khẩu súng K54 và 7 viên đạn đem cất giấu. Hai người này sau khi lấy súng đạn đã trao lại cho Nguyễn Minh Di (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Tuy nhiên, Nguyễn Minh Di sau đó đã cùng Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đem súng và đạn đi vứt tại ao nước lớn ở huyện Củ Chi.

Theo kết luận điều tra, Linh, Sĩ, Thịnh, Kiên, Di, Pháp và Đạt biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném phi tang là vi phạm pháp luật. Những người này bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Riêng Tuấn sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra khởi tố, phát lệnh truy nã; đồng thời tách hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Đạt để khi bắt được sẽ xử lý sau.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN