Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:55
RSS

Vụ truy sát hành xóm ở An Giang: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Thứ ba, 12/10/2021, 07:28 (GMT+7)

Nạn nhân thứ hai trong vụ vụ dùng cây xăm gạo truy sát hàng xóm kinh hoàng ở tỉnh An Giang là ông Ca Văn Thời (69 tuổi) -cha ruột của nạn nhân thứ nhất.

Sự kiện:
An Giang

Vụ truy sát hành xóm ở An Giang, thêm 1 nạn nhân tử vong

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PLO

Sáng 12/10, theo nguồn tin trên PLO, liên quan đến vụ dùng cây xăm gạo truy sát hàng xóm kinh hoàng ở tỉnh An Giang đã có thêm 1 nạn nhân nữa tử vong. Trường hợp này là là ông Ca Văn Thời (69 tuổi, nạn nhân trong vụ truy sát ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) - cha ruột của nạn nhân thứ nhất. Trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó,  thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ truy sát hành xóm kinh hoàng khiến 3 người thương vong. Theo đó, đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1987), trú tại ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Nạn nhân tử vong là chị Ca Thị Sang (sinh năm 1974, hàng xóm của Cường); 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là anh Nguyễn Văn Hận (sinh năm 1985) ông Ca Văn Thời (sinh năm 1952, cha của chị Sang). Cả ba người cùng trú tại ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và là hàng xóm của Cường.

Vụ truy sát hành xóm ở An Giang, thêm 1 nạn nhân tử vong

Nguyễn Thanh Cường - đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, Cường cầm cây xăm gạo (dùng lấy mẫu lúa, gạo) sang nhà chị Sang. Lúc này, chị Sang đang ngồi giặt đồ thì bị Cường lao đến dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Cường tiếp tục cầm hung khí đi trên đường thì thấy anh Hận đang ngồi câu cá bên sông nên lao đến đâm nạn nhân trọng thương. Anh Hận nhảy xuống sông thoát thân.

Vài phút sau, Cường quay lại chỗ bà Sang thì thấy ông Thời nên cầm hung khí rượt đuổi đâm nạn nhân nhiều nhát. Gây án xong Cường bỏ chạy về nhà thì bị mọi người bắt giữ. Ông Thời và anh Hận được đưa đi cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Cường đang bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin trên Zing, một cán bộ điều tra cho hay, thủ phạm không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Người này có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn. Người dân địa phương cho biết Cường là lao động tự do và ít nói.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại