Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:40
RSS

Vụ thanh niên tử vong cạnh bao tải đựng chó: Bắt nghi can nổ súng gây án

Thứ ba, 27/10/2020, 16:37 (GMT+7)

Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bắt nghi can nổ súng bắn chết nam thanh niên nghi trộm chó trong rừng tràm.

Sự kiện:
Nghệ An

Vụ thanh niên tử vong bên bao tải đựng chó: Bắt nghi can nổ súng gây án

Hiện trường vụ án Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 27/10, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Văn Thành, 34 tuổi, ngụ xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, đơn vị cũng đang tạm giữ Mạnh Lộc Chiến (22 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản  Theo đó, chiều ngày 25/10, người dân xã Nghi Xuân phát hiện một nam thanh niên tử vong bên cạnh 1 bao tải đựng chó và một số dụng cụ phục vụ việc câu chó nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, xác định đây là một vụ án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định nam thanh niên này bị trúng 2 phát đạn vào vùng sườn và vùng lưng bên trái nên xác định đây là một vụ cố ý giết người. Nạn nhân được xác định là Trần Quang Huy (SN 2001, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).

Mở rộng điều tra, lực lượng công an lần lượt bắt giữ Thành và Chiến. Tại cơ quan công an, Thanh khai khoảng 14h ngày 25/10, Thành mang súng tự chế (dạng súng hơi bắn đạn chì) đi bắn chim ở rừng tràm trong xã. Tại đây, Thành phát hiện Trần Quang Huy (19 tuổi) chở Chiến cùng một bao tải đựng chó nên cầm điện thoại ra quay phim

Phát hiện sự việc, Huy và Chiến đã cầm 2 con dao dắt sẵn tại xe để dọa Thành. Khi Huy và Chiến vừa rời đi, Thành đã dùng súng bắn chim hướng nòng về phía Huy và Chiến và bóp cò bắn 3 phát. 

Hậu quả Huy bị trúng 2 phát đạn vào vùng sườn và vùng lưng bên trái, rồi lao xe vào bụi cây ven đường bất tỉnh và tử vong. Còn Thành và Chiến thấy Huy bất tỉnh, cả 2 đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN