Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:40
RSS

Vụ thanh niên đứt lìa tay sau tai nạn ở Hưng Yên: Xót xa gia cảnh nạn nhân

Thứ ba, 27/08/2019, 14:42 (GMT+7)

Trên đường đi làm về, 2 thanh niên bị ngã xe máy khi "vấp" vào ổ gà trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, còn 1 người đứt lìa cánh tay văng ra xa.

Vụ tai 1 người tử vong, 1 đứt lìa cánh tay ở Hưng Yên
Hiện trường vụ tai nạn, phần cánh tay trong ô khoanh màu đen.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người đứt lìa cánh tay ở xã Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng Yên), ngày 27/6, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân. Theo đó danh tính nam thanh niên tử vong được xác định là T.V.H (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng), nam thanh niên đứt lìa cánh tay là N.V.H (SN 2001, trú tại xã Bình Kiều).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Định, Chủ tịch UBND xã Bình Kiều cho biết, ở địa phương H. là một công dân tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó làm ăn. Gia đình H. thuộc diện hộ cận nghèo, bố mẹ H. quanh năm chỉ đi phụ hồ thuê.

“Năm 2006 gia đình H. thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà cấp 4 sập xệ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình xây căn nhà mới. Từ đó đến nay gia đình H. không còn là hộ nghèo nữa nhưng vẫn là hộ cận nghèo”, vị lãnh đạo xã cho biết.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều qua đã khiến H. bị đứt lìa một cánh tay, hiện H. đang được điều trị tại Bệnh viện quân đội 108.  

Còn đại diện UBND xã Phùng Hưng cho biết, nạn nhân T.V.H. (người tử vong) cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ V.H. đã ly hôn nhiều năm nay, hiện V.H. đang ở cùng ông bà nội.

“V.H. là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự gì. Sau khi nghe tin V.H. gặp nạn qua đời, chính quyền địa phương đã đến hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, hai nạn nhân đều là nhân viên của một quán café trên địa bàn huyện Yên Mỹ Cả hai đều mới vào làm được hơn 1 tuần thì gặp nạn.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 26/7. Vào khoảng thời gian trên xe máy chở theo hai nam thanh niên di chuyển trên đường 206, khi đi đến địa phận xã Bình Kiều (Khoái Châu) thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên đứt lìa cánh tay, còn một thanh niên tử vong tại chỗ.

Sự việc ngay sau đó được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Khoái Châu nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được Công an huyện Khoái Châu điều tra làm rõ.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn có rất nhiều “ổ gà”, “ổ trâu” tạo thành những cái bẫy hết sức nguy hiểm cho xe hai bánh. Nhiều người dân sống tại đây cho biết, ban đầu khi mặt đường bị hư hỏng, không được khắc phục ngay. Đến khi mưa xuống nước đọng lại, xe tải, xe ben chở đá chạy qua khoét sâu xuống, khiến chỗ hư hỏng càng nghiêm trọng hơn.

Vào mùa mưa, mỗi lần xe lớn chạy qua, nước bắn tung lên, không ít trường hợp người đi bộ, đi xe hai bánh né tránh không kịp bị ướt cả người, thậm chí té ngã. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, bám đầy đồ đạc trong nhà.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN