Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:28
RSS

Vụ tài xế xe tải chết trong cabin: Phá án nhờ Facebook

Thứ hai, 20/02/2017, 12:07 (GMT+7)

Sau khi biết thông tin về vụ giết người cướp 34,3 tấn thép qua Facebook, chủ một doanh nghiệp thu mua sắt đã liên lạc với công an để cung cấp thông tin, nhờ đó cơ quan chức năng mới nhanh chóng phá được án.

Ngày 20/2, trao đổi với PV Đời sống Plus về vụ việc tài xế xe tải bị giết rồi giấu xác trong cabin, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết quá trình truy tìm hung thủ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi  như vậy là nhờ những thông tin người dân cung cấp khi biết được vụ án qua mạng xã hội Facebook.

Vị này cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc người dân phát hiện xác anh Chu Văn Phong (SN 1978, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) trong cabin xe tải tại đoạn đường đôi 280, thuộc địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử người xuống địa bàn để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc điều tra, tuy tìm hung thủ gây án.

vụ xác chết trong cabin 1

Chân dung 2 hung thủ Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường

Theo lời cán bộ điều tra, việc phá án diễn ra một cách nhanh chóng đến vậy là nhờ Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Quảng Ninh và những thông tin người dân cung cấp khi biết đến vụ việc qua Facebook.

“Do nạn nhân bị giết hại ở nơi khác, sau đó thi thể mới được đưa đến đoạn đường đôi 280 thuộc xã Kim Đào để phi tang nên công tác điều tra, sàng lọc truy tìm hung thủ gây án rất khó khăn. Tuy nhiên, trong khi phá án, bất ngờ một doanh nghiệp thu mua sắt ở địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội cung cấp thông tin về việc có 2 người đàn ông điều khiển 1 xe sơ mi rơ móc chở lượng thép lớn đến bán cho cơ sở này”, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Theo trình báo của chủ doanh nghiệp thu mua sắt tại Hà Nội, trước đó hai người này đã liên hệ, tự giới thiệu được giao nhiệm vụ đi bán sắt thừa công trình và đặt vấn đề muốn bán một số lượng thép lớn lến đến 34,3 tấn với giá trị 405 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bàn giao sắt, hai người đàn ông mới chỉ lấy 30 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cùng ngày, chủ doanh nghiệp thu mua sắt đọc được thông tin trên Facebook về vụ giết người cướp hơn 30 tấn sắt, trùng khớp với lô thép mà doanh nghiệp này đã mua nên đã đến công an để trình báo sự việc. Kể từ thời điểm đó, những nút thắt của vụ án mới dần dần được gỡ bỏ.

Các đơn vị nghiệp vụ đã lần theo những manh mối được cung cấp và truy bắt thành công hai đối tượng gây án. Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh tiết lộ, sau khi bán lô thép, hai đối tượng Trương Việt Cường và Nguyễn Minh Liên đã chia nhau số tiền rồi tách ra bỏ trốn để phân tán sự chú ý của cơ quan chức năng.

vụ xác chết trong cabin 2

Sau khi bán 34 tấn thép, Liên và Cường lái chiếc xe chứa thi thể anh Phong đến đường đôi 280 và bỏ lại đó

“Trương Việt Cường (38 tuổi) bị lực lượng chức năng bắt tại huyện Kim Thành, còn Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ thuộc địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, cơ quan công an cho biết.

Qua quá trình điều tra, lấy lời khai, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi giết hại anh Chu Văn Phong để đánh cắp số thép nêu trên. Liên khai trước đây cũng lái xe đầu kéo nên quen quen với anh Chu Văn Phong và biết nạn nhân thường chở thép xây dựng từ nhà máy thép Hòa Phát.

Khoảng 7h ngày 14/2, Liên gặp anh Phong xin đi nhờ xe, mặt khác rủ Cường tham gia cùng giết anh Phong cướp tài sản. Để thực hiện hành vi gây án, khoảng 13h cùng ngày, Liên nhờ anh Phong tới đón tại ngã ba thị trấn Phú Thái.

vụ xác chết trong cabin 3

vụ xác chết trong cabin 4

Qua những thông tin về vụ việc được đăng tải trên Facebook, người dân đã thông tin cho cơ quan chức năng, nhờ đó việc phá án diễn ra nhanh chóng

Đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong cho Cường lên xe đi nhờ một đoạn. Khi lên xe, Cường và Liên nhắn tin cho nhau về việc ra tay hành động.

Xe tiếp tục đi khoảng 50km đến địa phận tỉnh Hưng Yên, Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống nhằm mục đích để nạn nhân mất cảnh giác, dễ bề cho 2 đối tượng gây án. Khi xe vừa dừng bánh, hai đối tượng đã dùng dao tấn công, sát hại nạn nhân rồi để xác anh Phong tại chỗ nghỉ trong cabin.

Sau đó, chúng lái xe chở hơn 34 tấn thép cùng xác nạn nhân đến Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) và bán toán bộ số thép cho một doanh nghiệp ở đây rồi đánh xe có chứa thi thể anh Phong đi. Sau khi vòng vèo nhiều nơi, cuối cùng 2 đối tượng bỏ lại xác nạn nhân cùng với xe ô tô tại thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh rồi bỏ trốn.

Liên và Cường không ngờ, chỉ một thời gian rất ngắn sau khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân, cả hai đối tượng giết người cướp tài sản đều bị bắt. Được biết, trước khi gây án, đối tượng Trương Việt Cường đã có 5 tiền án, tiền sự.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus