Thứ năm, 18/04/2024 | 07:43
RSS

Vụ tài xế ngủ gật, xe tải tông vào nhóm học sinh: Một nữ sinh lớp 7 tử vong

Chủ nhật, 17/01/2021, 11:53 (GMT+7)

Các em học sinh đang đứng trước cổng trường mua bánh mì ăn thì bất ngờ xe tải lao vào, va trúng các bạn và kéo lê một đoạn dài ngày 16/1. Sau vụ việc, có 6 người nhập viện thì 1 nữ sinh đã tử vong sau đó.

Ngày 17/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho báo NLĐ biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Bùi Phi Long (SN 1993; ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để xem xét khởi tố vụ án do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả chết người.

Cơ quan chức năng xác định tài xế quê ở Phú Yên này không có nồng độ cồn hay sử dụng ma túy trong thời điểm gây tai nạn giao thông trên Quốc lộ 91, mà do ngủ gật. Vụ tai nạn làm 6 nạn nhân bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, em D.T.D.M (học sinh lớp 7A2 Trường THCS Mỹ Đức) đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Châu Phú đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Lãnh đạo UBND huyện Châu Phú cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người thân bị tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã cử đoàn đến hỗ trợ cho gia đình có học sinh tử nạn với số tiền 5 triệu đồng.

Nữ sinh lớp 7 tử vong trong vụ tài xế ngủ gật, xe tải tông liên hoàn
Chân dung tài xế. Ảnh: Báo NLĐ

Trước đó, khoảng 6 giờ 25 phút ngày 16/1, chiếc xe tải mang BKS: 61C-317.62 do tài xế Bùi Phi Long (SN 1993; ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy theo hướng từ huyện Châu Phú về TP Châu Đốc.

Khi xe chạy đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú thì bất ngờ đâm vào lề phải rồi tông liên tiếp vào 5 học sinh trước Trường THCS Mỹ Đức và 1 người dân địa phương đang đi giao hàng lưu thông bằng xe máy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh ở An Giang ở TP Châu Đốc. Riêng tài xế rời khỏi hiện trường. Sau tai nạn, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khẩn trương truy tìm tài xế.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, phó trưởng Công an huyện Châu Phú, cho Tuổi Trẻ biết, đến hơn 8h sáng, Công an huyện Châu Phú mới tìm được tài xế. Riêng xe tải tạm giữ để phục vụ điều tra. Bước đầu tài xế khai nhận, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do ngủ gật.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại