Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:28
RSS

Vụ tài xế không bằng lái gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thứ 5 tử vong

Thứ ba, 03/12/2019, 09:28 (GMT+7)

Tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 5 người, một con số rất lớn khiến vụ tai nạn trở lên đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho VTV biết đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bán tải gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 29, Phú Yên vào tối 30/11 vừa qua là Trịnh Thị Kim Loan.

Ngày 2/12, gia đình đưa thi thể nạn nhân Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định về Phú Yên an táng. Bác sĩ Hồ Việt Mỹ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định, cho Zing biết các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng chị Kim Loan hôn mê sâu, huyết áp thấp không qua khỏi cơn nguy kịch. 

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 5 người. Nạn nhân tử vong 26 tuổi. Chồng chị bị thương nặng, con gái 9 tháng tuổi đang dần hồi phục sức khỏe  

Vụ tài xế không bằng lái gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thứ 5 tử vong
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Chiều 1/12, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng với lái xe Võ Duy Đô (32 tuổi). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Võ Duy Đô không có bằng lái xe, có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép và không tuân thủ quy định về tốc độ.

Khoảng 19h15 tối 30/11, Đô lái xe bán tải chạy trên quốc lộ 29 hướng bắc - nam gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết gồm: Hai mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) và Nguyễn Nữ Thủy Tiên (6 tuổi); hai mẹ con chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi); Lê Thị Tiến (14 tuổi).

Còn nạn nhân Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, chồng chị Loan) và bé gái Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi) đang được cấp cứu. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN