Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:43
RSS

Vụ ô tô tông liên hoàn trên phố Bạch Mai: Tài xế có nồng độ cồn rất cao

Chủ nhật, 11/12/2022, 08:02 (GMT+7)

Nam tài xế ô tô tông liên hoàn 10 xe máy trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở (vượt mức kịch khung theo Nghị định 100 là 0,4 mg/l khí thở).


Nam tài xế làm việc với cảnh sát. Ảnh Tạp chí Tri thức trực tuyến​.

 

Liên quan vụ ô tô tông liên hoàn trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tối 10/12, theo Tạp chí Tri thức trực tuyến thông tin, các đơn vị chức năng đã có báo cáo tới Cục CSGT (Bộ Công an) về vụ việc trên.

Theo đó, người cầm lái ô tô gây tai nạn được xác định là Nghiêm Thành Đạt. Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở (vượt mức kịch khung theo Nghị định 100 là 0,4 mg/l khí thở). 

Tài xế này không có ma túy trong cơ thể. Qua đó, cảnh sát nhận định nguyên nhân sơ bộ do lái xe Đạt không chú ý quan sát gây tai nạn.


Hiện trường vụ ô tô tông liên hoàn trên phố Bạch Mai. Ảnh Báo giao thông

Trước đó theo thông tin trên Báo giao thông được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày, Đạt lái ô tô mang BKS 30G-111.52 trên đường Bạch Mai chiều từ Thanh Nhàn hướng Tạ Quang Bửu. Khi tới trước số nhà 306C Bạch Mai, chiếc xe đã đâm khoảng 10 xe máy đang dừng đón học sinh tại ngõ 300 phố Bạch Mai.

Hậu quả làm 4 người bị thương (3 người bị thương nhẹ đã về nhà theo dõi; một người bị thương phần mềm đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn).

Tại hiện trường, có 5 xe máy bị hư hỏng nặng, một số phương tiện bị nhẹ đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng điều tra theo thẩm quyền.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại