Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:55
RSS

Vụ ô tô tông 4 học sinh: Thêm một nạn nhân tử vong

Thứ bảy, 27/02/2021, 11:58 (GMT+7)

Mặc dù được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tận tình cứu chữa nhưng đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ ô tô tông 4 học sinh.

Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, mặc dù đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng vì chấn thương quá nặng, nạn nhân trong vụ ô tô tông 4 học sinh là em Hồ Thị Hương Trà (SN 2007, trú xã Triệu Giang, Triệu Phong) đã không qua khỏi.

Hiện nay, chính quyền địa phương, gia đình đang lo hậu sự cho em Trà trong niềm tiếc thương vô hạn.

Vụ ô tô tông 4 học sinh: Thêm một nạn nhân tử vong
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể em Hai.

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 17h45 ngày 25/2, tại cầu Lai Phước II, Km 7+845, thuộc địa phận Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng – ô tô tông 4 học sinh.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 74A - 059.87 do Nguyễn Văn Qúy (SN 1973, trú khu phố 3, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, trên xe có Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong), chạy từ quốc lộ 1A đi theo đường tránh TP.Đông Hà qua cầu Lai Phước II để ra TP.Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên ô tô va chạm với xe máy điện BKS 74MD4-024.63 do Hồ Thị Hương Trà (SN 2007) điều khiển, chở người ngồi sau là Trịnh Đình Hai (SN 2008).

Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe gắn máy BKS 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Nguyên (SN 2008) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy Vy (SN 2008).

Vụ tai nạn khiến Nguyên, Vy ngã xuống nền đường bị thương. Hai và Trà bị ô tô húc văng xuống sông; các phương tiện hư hỏng nặng.


Hiện trường vụ ô tô tông 4 học sinh ở Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, sau khi thấy 2 học sinh văng xuống sông, tài xế Quý và Nghĩa đã nhảy xuống sông để ứng cứu.

Cùng với sự giúp đỡ của người dân, Trà được đưa lên bờ, còn Hai mất tích. Đến khoảng 21h cùng ngày 25/2, thi thể Hai mới được tìm thấy.

Đại tá Minh xác nhận, tài xế Quý có nồng độ cồn trong khí thở. Một thông tin liên quan, sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Phòng GDĐT huyện Triệu Phong đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần thân nhân các nạn nhân.

Ngọc Vũ
Theo Dân Việt