Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:25
RSS

Phía sau clip nữ sinh dùng gạch đập vào đầu bạn giữa đường lan truyền trong Tết

Thứ ba, 31/01/2017, 14:07 (GMT+7)

Công an huyện Hiệp Hòa, (Bắc Giang) thông tin hiện đơn vị đã vào cuộc điều tra bước đầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, xác định danh tính nhóm nữ sinh dùng gạch đập vào đầu bạn ngất xỉu.

Liên quan đến vụ nhóm nữ sinh dùng gạch đập vào đầu bạn ngất xỉu ở huyện Hiệp Hòa, (Bắc Giang) gây xôn xao cộng đồng mạng, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với Công an huyện Hiệp Hòa, (Bắc Giang).

Đại diện đơn vị này cho biết Công an đã điều tra xác định danh tính nhóm nữ sinh đánh bạn, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trên Facebook.

Được biết, sự việc trên đã xảy ra từ tháng 11/2015. Tuy nhiên, vào những ngày Tết Nguyên đán một số thành viên mạng xã hội mới đăng tải lên mạng xã hội những ngày qua.

Danh-nhau-do-mau-thuan-tren-facebook-1
Xác định nguyên nhân ban đầu nhóm nữ sinh đánh bạn ở Bắc Giang. Ảnh Facebook

Trưa 31/1, trao đổi với chúng tôi, đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về đoạn clip được cho là xảy ra trên địa bàn, đơn vị này đã có công văn yêu cầu tất cả các xã trên địa bàn xác minh làm rõ thông tin.

“Sau quá trình điều tra, đến ngày 30/1, (tức mùng 3 Tết) lực lượng Công an đã xác định được danh tính các nữ sinh tham gia đánh bạn và xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook” - đại tá Long thông tin.

Đại tá Long cũng đính chính rằng sự việc không phải xảy ra tại xã Bắc Lý như thông tin trên mạng. Sự thực, vụ việc xảy ra từ tháng 11/2015 trên địa bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. 

Danh-nhau-do-mau-thuan-tren-facebook-2

Danh tính nhóm nữ sinh do mâu thuẫn trên facebook. Ảnh Facebook

Danh tính nữ sinh bị đánh được xác định là Nguyễn Thị Hoài A. (ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa). Thời gian bị nhóm bạn đánh hội đồng, nữ sinh này đang học lớp 8 Trường THCS Hợp Thịnh (ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Qua điều tra ban đầu, sau khi Hoài A. đăng bức hình lên mạng xã hội Qmột bạn tên Đ. (SN 1997, ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa), lên bình luận. Sau đó, hai bên co lời qua tiếng lại với nhau.

“Có thể có không kiềm chế được bản thân, Đ. đã rủ thêm bạn tên K. cũng ở xã Mai Trung sang trường THCS Hợp Thịnh nơi nữ sinh Hoài A. theo học đến đánh hội đồng Hoài A.. Tiếp đó, một nữ sinh có dùng viên gạch đập vào đầu Hoài A. nhưng Hoài A. chỉ bị choáng chứ không bị thương nặng và không phải đi viện.

Sau sự việc gia đình cháu Đ. và K. sang xin lỗi rồi hai bên gia đình tự giải quyết và không báo chính quyền địa phương và sự việc diễn ra ngắn nên xã không nắm được. Mới đây, sự việc được ai đó đưa lên mạng thì chính quyền mới nắm được”- đại tá Tống Ngọc Long thông tin thêm. 

Theo đại tá Long, hiện tại đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ mức độ vi phạm đối với các cá nhân trong trường hợp trên từ đó sẽ giao xã có biện pháp xử lý.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus