Thứ năm, 28/03/2024 | 17:37
RSS

200 quái xế tháo biển số, chặn đường làm “anh hùng xa lộ” đêm mùng 3 Tết

Thứ ba, 31/01/2017, 08:01 (GMT+7)

Hơn 200 chiếc xe máy được tháo biển số lạng lách, đánh võng trên Đại lộ Bình Dương trước khi chặn một chiều để làm đường đua xe ngày Tết.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, hơn 200 xe máy tụ tập, dàn hàng trên Đại lộ Bình Dương, đoạn qua khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) hòng tổ chức đua xe ngày Tết vào rạng sáng 30/1 (mùng 3 Tết).

đua xe ngày Tết 1

Hơn 30 người đua xe ngày Tết bị công an xử lý. Ảnh VnExpress

Để thực hiện kế hoạch “bão đêm”, những nam thanh niên chạy xe máy đã chặn không cho các ô tô qua lại trên đại lộ, hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP.HCM để làm đường đua xe. Khi các quái xế đang “so tài”, hàng chục CSGT chạy mô tô chuyên dụng phối hợp lực lượng khác vây bắt.

Nhóm thanh niên choai choai bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, gần 30 xe máy đã được thay đổi kết cấu từ động cơ đến kiểu dáng, nhiều xe không biển số bị cảnh sát ghi hình, đã bị đưa về trụ sở để xử lý.

Cảnh sát cho hay, nhóm quái xế từ 15 đến 27 tuổi, hầu hết đều ngụ tại thị xã Thuận An, Dĩ An, TP thủ Dầu Một (Bình Dương) và nhiều nam thanh niên khác từ Củ Chi (TP.HCM) tham gia "bão đêm".

đua xe ngày Tết 2

Những chiếc xe đua (xe “cọp) được thay đổi kiểu dáng, thiết kế. Ảnh VnExpress

Trước khi tụ tập trên đị lộ, hơn 200 người đã lạng lách, đánh võng gây mấy trật tự, an toàn giao thông Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ xe đua chờ xử lý. 

Được biết, đây không phải trường hợp đua xe ngày Tết đầu tiên bị bắt giữ trong thời gian này. Trước đó vào trưa 28/1 (mùng 1 Tết) trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM), tổ công tác do thiếu tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc nhận được tin báo nhiều thanh niên tụ tập thành đoàn chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối.

Ngay lập tức, cảnh sát kiểm soát liên tục trên tuyến đường. Đến 14h20 cùng ngày, tại chân cầu Lò Gốm (ở phường 7, quận 6) tổ công tác phát hiện hàng chục quái xế chia thành nhiều tốp, mỗi tốp trên 20 xe máy di chuyển ra làn đường dành cho ô tô để đua xe trái phép.

đua xe ngày Tết 3

Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 nhóm thanh niên đua xe ngày Tết. Ảnh Zing News

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã cử nhiều lực lượng ra khống chế. Phát hiện cảnh sát, nhóm quái xế tháo chạy. Một nhóm bỏ chạy về hướng quận 5 đã bị tổ công tác bắt gữ. 

Lúc này 5 quái xế đua xe ngày Tết hối lộ cảnh sát với số tiền từ 200.000 đến 1,8 triệu đồng mong được bỏ qua. Tuy nhiên, CSGT đã kiên quyết kiểm tra các xe “cọp” có nhiều thay đổi về màu sơn, kết cấu và lập biên bản tạm giữ xe và phạt hành chính, Zing News đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus