Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:49
RSS

Đồng Nai: Thanh niên ngáo đá ăn trộm xe máy rồi leo lên mái nhà cố thủ

Thứ năm, 26/01/2017, 19:50 (GMT+7)

Sau khi trộm xe máy tại thành phố Biên Hoà (Đồng Nai), thanh niên ngáo đá bỏ lại xe tang vật rồi trèo lên mái nhà dân cố thủ.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 26/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ Phạm Văn Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Thời điểm giáp Tết có không ít vụ trộm xe máy đã xảy ra

Đã có không ít vụ trộm xe máy xảy ra vào thời điểm năm hết Tết đến. Ảnh minh hoạ

Trước đó vào khoảng 18h30 tối 23/1, khi đi ngang nhà bà B.T. D. (42 tuổi, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa), thấy xe máy dựng trước sân, chìa khóa còn cắm trên xe, Sang lẻn vào mở khóa xe rồ ga bỏ trốn. Gia đình bà D. phát hiện truy đuổi nhưng không kịp.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy đá, Sang bị phê thuốc nên chiếc bỏ xe vừa trộm được trước nhà một người dân thuộc khu vực KP10 (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa) rồi trèo lên mái nhà.

Người dân đã vây bắt đối tượng và báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bị mất trộm nói trên nên bắt giữ Sang để điều tra.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Lành (26 tuổi, trú xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt Hùng (34 tuổi, cùng xã với Lành).

Nhà chức trách cho biết, vào 11h ngày 20/1, Lành và Hùng tìm về cánh đồng hoa ở thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương với ý định trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đóng giả là khách mua đào, trà trộn với khách từ các nơi đổ về chọn đào Tết.

Thời điểm giáp Tết có không ít vụ trộm xe máy đã xảy ra 2

Đối tượng trộm xe máy ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng. Ảnh VnExpress

Khi phát hiện chiếc xe máy Honda Airblade của chủ vườn đào Đỗ Văn Khang để ở vị trí hớ hênh, Hùng đánh lạc hướng chủ vườn đào, sau đó ra ám hiệu cho Lành trộm xe máy.

Tuy nhiên, khi Lành rồ ga bỏ chạy thì bị người dân phát hiện, đuổi bắt và giao nộp cho công an xã Đặng Cương. Thấy đồng bọn bị bắt, Hùng đã nhanh chân bỏ chạy. Khai với công an, Lành thừa nhận hành vi cùng Hùng trộm cắp xe máy của ông Khang.

Được biết, thời điểm giáp Tết như hiện này, tình hình trộm cắp tài sản trên các tỉnh thành diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các vụ trộm xe máy thường xuyên xảy ra, do đó người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận trong việc trông giữ tài sản để Tết vui trọn vẹn, an toàn.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus