Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:32
RSS

Bắt giữ băng trộm nhí 9 lần cắt trộm dây cáp điện ở KCN Vũng Áng

Thứ sáu, 13/01/2017, 08:10 (GMT+7)

Lực lượng công an vừa bắt giữ băng trộm nhí gồm 11 đối tượng đã 9 lần cắt trộm dây cáp điện, lấy bảng điện cầu chì ở KCN Vũng Áng (Hà Tĩnh) gây thiệt hại tới 200 triệu đồng.

Trao đổi với báo Infonet vào ngày 13/1, Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vào ngày 12/1, đơn vị này đã bắt giữ một nhóm trộm nhí gồm 11 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện ngầm chiếu sáng ở khu đất thương mại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu (thuộc khu kinh tế Vũng Áng).

Băng trộm nhí 1

Băng trộm nhí chuyên cắt cáp điện ở KCN Vũng Áng. Ảnh Infonet

Theo đó, trong thời gian từ tháng 4 – 12/2016, kẻ gian đã đột nhập khu đất thương mại dịch vụ đa ngành nghề Lợi Châu của Công ty Bảo Châu (thuộc tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và cắt trộm dây điện ngầm chiếu sáng, lấy đi 16 bảng điện cầu chì tại 16 trụ điện cao áp, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác định và triển khai việc bắt giữ băng trộm cắp nhí gây ra vụ việc nói trên.

11 đối tượng trong băng trộm nhí gồm: Trần Anh Đức (17 tuổi), Trần Văn Trực (16 tuổi), Lê Văn Hùng (18 tuổi), Hoàng Văn Hùng (17 tuổi), Trần Xuân Phương (14 tuổi), Nguyễn Tuấn Sơn (14 tuổi), Lê Văn Hào (16 tuổi), Lê Văn Tiến (16 tuổi), Hoàng Trọng Đại (16 tuổi), Lê Văn Trọng (19 tuổi) và Trần Thái Sơn (19 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã lợi dụng việc khu đất của Công ty Bảo Châu rộng, tổ bảo vệ ít tuần tra nên nhiều lần cắt trộm dây cáp điện trót lọt. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mang theo kéo, dao, kìm cộng lực và đợi đêm đến để trộm cắp.

Băng trộm nhí 2

Nhóm trộm nhí đã nhiều lần lấy trộm bảng điện cầu chì tại các trụ điện cao áp. Ảnh Infonet

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 4 – 11/2016, chúng đã 9 lần trộm cắp trót lọt với hàng trăm mét dây cáp điện ngầm và nhiều bảng điện cầu chì ở trụ điện cao áp. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và tiến hành xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, lực lượng chức năng cũng bắt giữ một băng tội phạm nhí chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng. Trao đổi cụ thể với báo Dân Trí vào chiều 2/12/2016, Công an quận Thanh Khê cho hay đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án trộm xe máy, bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Các đối tượng bao gồm Đặng Văn Việt (17 tuổi), Nguyễn Quảng Nam (22 tuổi) và Lê Đức Anh (17 tuổi, cùng là người Đà Nẵng).

Trước đó qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Lê Đức Anh (biệt danh “Cu Gô”) có nhiều dấu hiệu bất minh và có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép nên đã tiến hành theo dõi nghiệp vụ.

Băng trộm nhí 3

Số xe máy do băng trộm nhí ở Đà Nẵng trộm cắp được. Ảnh PLO

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện Lê Đức Anh có mối quan hệ với một băng nhóm chuyên gây ra các vụ trộm cắp xe máy nên đã lập chuyên án mang tên VA1380-XM. Sau khi xác minh, 3 đối tượng nói trên đã Công an quận Thanh Khê mời lên làm việc.

Băng trộm nhí sau đó đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng khai đã cấu kết cùng khoảng 10 đối tượng khác để thực hiện 24 vụ trộm cắp xe máy rồi đem bán lấy tiền chia nhau. Thủ đoạn của băng trộm này là chở nhau bằng xe máy lượn khắp phố phường, khi thấy ai sơ hở thì tìm cách trộm xe.

Hiện cơ quan chức năng đã xác minh và thu hồi được 12 xe máy tang vật do nhóm trộm nhí này trộm cắp được. Chiều 2/12, cơ quan chức năng cũng tiến hành các thủ tục để trao lại 5 xe máy cho người bị mất trộm tài sản.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus