Thứ năm, 25/04/2024 | 23:06
RSS

Cảnh sát hình sự bắt ổ nhóm chuyên bẻ khóa xe máy ngày giáp Tết

Thứ năm, 26/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Với biện pháp nghiệp vụ cùng đội ngũ trinh sát nhạy bén, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tiến hành bao vây, bắt gọn thành công băng trộm từng gây ra nhiều vụ trộm xe máy mỗi ngày để lấy tiền mua ma túy.

Trao đổi với Đời sống Plus, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Trong hồ sơ của lực lượng công an, đối tượng Trương Thế Dũng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là tên trộm xe máy chuyện nghiệp, có rất nhiều thủ đoạn tinh vi với biệt tài ăn trộm xe máy chỉ trong nháy mắt. 

Vào giữa tháng 12/2016, Trương Thế Dũng rủ Ngô Minh Hoài (49 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đi trộm xe máy sau một hồi thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm mỗi người được hưởng sau các phi vụ thành công.

Bay-cuop-3

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng. Ảnh Trí Kiên

Để ăn trộm tài sản, Hoài điều khiển xe máy chở Dũng đi xung quanh các tuyến phố nhằm tìm xe máy có sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp. Đến gần trưa, cả hai đi tới khu vực số 1, ngõ 1 đường Ao Sen, quận Hà Đông, Hà Nội và phát hiện 1 xe máy của anh Bùi Đức Thành đang để sơ hở không có ai trông giữ. 

Dũng dặn Hoài đứng ngoài cảnh giới để mình vào trộm xe. Sau đó, cả hai nhanh chóng điều khiển chiến lợi phẩm trộm được đến đầu ngõ Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại đây, hai đối tượng bán chiếc xe cho Lê Huy Lai được 2.500.000 đồng. Số tiền trên Dũng chia cho Hoài 700.000 đồng, còn lại Dũng và Hoài đem mua ma túy về sử dụng chung.

Hai ngày sau, Dũng tiếp tục chỉ huy Hoài đến khu vực Trung tâm Bưu Điện, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, với thủ đoạn cũ, hai đối tượng trộm thành công chiếc xe máy Wave của anh Nguyễn Xuân Tân.

Tuy nhiên, trong quá trình điều Dũng điều khiển chiếc xe trộm được đi tiêu thụ, xe máy bất ngờ bị đứt xích nên hai đối tượng đã gửi xe vào một ngõ nhỏ trên phố Giải Phóng, (Hà Nội). Tại khu phố này, Dũng phát hiện chiếc xe máy Wave S của anh Nguyễn Văn Hoài để hớ hênh nên nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài.

Nói về thủ đoạn trộm cắp xe máy của đối tượng Dũng, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng thông tin: “Dũng luôn mang trong người một vam phá khóa xe máy. Sau khi hết tiền tiêu xài, đối tượng đi bộ đến vườn hoa đối diện số nhà 117D6 tập thể Trung Tự (phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) và phát hiện có 1 xe máy Wave Alpha không có người trông giữ. Ngay sau đó, đối tượng dùng vam phá khóa lấy chiếc xe này rồi mang đi bán với giá 3.000.000 đồng và ăn tiêu hết".

Đến khoảng 22h ngày 14/12/2016, Dũng cùng Trần Tuấn Dũng (Dũng Cận) đến khu vực ngõ 103 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội để mua ma túy. 

bat-trom-1

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai bà Trưng, Hà Nội. Ảnh Trí Kiên

Tại đây, Dũng Cận vào mua ma túy, còn Dũng đứng ngoài chờ. Trong lúc đứng chờ, Dũng phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu đen để ở đầu ngõ 103 Nguyễn An Ninh nên đã sử dụng vam phá khóa trộm chiếc xe, rồi dắt ra khu vực đầu phố Nguyễn An Ninh và gặp đồng bọn. 

Tiếp đó, Dũng đã nhờ Dũng Cận đẩy chiếc xe máy vào ngõ Trại  Cá. Tại đây, Dũng đấu điện chiếc xe máy Nouvo rồi sau đó chở Dũng "cận" đến khu vực bãi xe Hàm Tử Quan và nhờ Dũng "cận" gửi chiếc xe máy Nouvo đến cất giấu tại bãi xe.

Tiếp đến, ngày 22/12/2016, Dũng đi bộ đến ngách 88/89 Trần Quý Cáp (phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) và phát hiện 1 xe máy có nhãn hiệu Wave S màu đen của chị Trương Thị Huyền Trang để sơ hở không có người trông giữ. Dũng đã sử dụng vam phá khóa phá ổ khóa và trộm chiếc xe nói trên. Sau khi trộm xe, Dũng bán xe với giá 2.500.000 đồng và ăn tiêu hết.

Theo lời Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai bà Trưng, khi dẫn giải Trương Thế Dũng đi, lực lượng chức năng xác định Trần Tuấn Dũng (Dũng Cận) cũng đang có mặt tại ngõ 108 Lò Đúc nên đã mời luôn đối tượng này về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã trộm chiếc xe máy cùng Trương Thế Dũng như đã nêu ở trên. 

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã tìm đến nơi ở của Ngô Minh Hoài tại địa chỉ 19 ngõ 21 Tựu Liệt, thị trấn Yên Ngưu, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội và phát hiện đối tượng này đang điều khiển 1 xe máy nhãn hiệu Wave S màu đen. Tại thời điểm trên, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, Hoài không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xe máy.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng Hoài, công an phát hiện trong nhà còn 1 xe máy dạng xe Wave màu đỏ cam không có biển kiểm soát và 1 biển kiểm soát 30F5-0966. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Hoài cùng 2 xe máy về trụ sở để làm việc. Lúc này, Hoài khai nhận đã cùng Trương Thế Dũng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản nêu trên và 2 xe máy chính là tang vật của các vụ án.

Từ câu chuyện trên, trước tình hình tội phạm đang có nguy cơ gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp lộng hành ở khắp ngõ ngách vào dịp Tết.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng cho biết: “Bắt đầu từ tháng 11/2016, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán theo hướng chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tiến hành rà soát, kiểm tra lắp camera, chuông báo động, bố trí lực lượng bảo vệ… tại những nơi thường xuyên xảy ra trộm cắp.

Ngoài ra, cơ quan công an quận còn triển khai các giải pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; hoạt động của các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.”

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus