Thứ ba, 16/04/2024 | 23:52
RSS

Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Lý lịch bất hảo của bị can vừa bị bắt

Thứ sáu, 22/03/2019, 16:25 (GMT+7)

Cầm Văn Chương là đối tượng nghiện ma túy nặng. Tuy đã có vợ con nhưng hắn không chịu làm ăn, thường xuyên lêu lổng, tụ tập với các con nghiện khác.

Chân dung đối tượng Cầm Văn Chương, bị bắt về tội hiếp dâm nữ sinh bán gà.
Chân dung đối tượng Cầm Văn Chương, bị bắt về tội hiếp dâm nữ sinh bán gà.

Liên quan tới vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, ở Điện Biên) bị hiếp dâm và sát hại khi đi giao gà, ngày 21/03, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng là Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) để điều tra tội Hiếp dâm.

Ngoài ra, vào ngày 20/3, Công an tỉnh này cũng đã khởi tố bắt tạm giam Bùi Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Chiều ngày 22/3, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, Cầm Văn Chương là người xã Hua Thanh. Ở địa phương, Chương là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay. Trước đây Chương hành nghề lái xe tải, sau do nghiện ma túy nên bị sa thải, từ đó đến nay đối tượng không có công ăn việc làm.

Tuy đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng đối tượng không chịu làm ăn, thường xuyên lêu lổng tụ tập với các đối tượng nghiện khác. Mọi việc trong gia đình đều do một tay vợ Chương lo liệu nên gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Vị đại diện Công an xã cho biết thêm, bố Chương là người gốc Sơn La, mẹ Chương người gốc Thái Bình. Chương là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Khác với bố mẹ là những người nông dân thật thà, chất phác hay người anh tra cũng rất tu chí làm ăn, Chương chỉ biết chơi bời lêu lổng. 

Vị cán bộ xã Hua Thanh cũng cho biết, sau khi các đồng phạm bị bắt giữ, Chương vẫn ở địa phương sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện sợ hãi hay lẩn trốn. 

Theo tài liệu của Công an, đối tượng Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng là “bạn nghiện” của 5 bị can bị bắt trước đó. Khi Cao Mỹ D. bị nhóm 5 người hiếp dâm, Dũng và Chương cũng đã hiếp dâm nạn nhân.

Trước đó, cảnh sát đã bắt 5 bị can gồm: Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Bùi Văn Công (sinh năm 1975), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả (sinh năm 1991) để điều tra về các tội: Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, các đối tượng hiếp dâm nạn nhân đã lên tới 7 người. 

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN