Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:19
RSS

Vụ người đàn ông bị đánh tử vong ở Nghệ An: Gia đình mang thi thể đến nhà chủ nợ

Chủ nhật, 28/04/2019, 11:40 (GMT+7)

Mâu thuẫn nợ nần trước đó, một người đàn ông bị đánh tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể người này đến nhà chủ nợ đòi điều tra, làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn nợ nần, người đàn ông bị đánh tử vong
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: PLO

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Trung Thành (huyện Yên Thành). Nạn nhân là ông Nguyễn Thọ Tuyên (49 tuổi, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành).

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 27/4, giữa ông Nguyễn Thọ Tuyên và Vũ Văn Minh (trú tại xã Trung Thành) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó Vũ Văn Minh đã dùng xẻng tấn công khiến ông Tuyên bị trọng thương. Mặc dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành và cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết trên PLO, vụ việc xảy ra khi ông Tuyên gặp Minh để thanh toán nợ nần rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Tuyên bị đánh chết gần ngã tư chợ Rộc (xã Trung Thành) trong đêm.

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Thị Tiêu (trú tại xóm 7 xã Trung Thành, chị gái của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuyên) cho biết trên VTC News, ông Tuyên vay của Vũ Văn Minh (xóm 7 xã Trung Thành, huyện Yên Thành) gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên ông Tuyên đã trả được cả lãi và gốc là 35 triệu đồng và đi vào miền Nam làm thuê. 

Cách đây 2 ngày, do chú ruột mất nên ông Tuyên về để đưa tang. Sau đó, ông Tuyên và Minh gặp nhau xảy ra mâu thuẫn và bị đánh chết. Bất bình về sự việc, người nhà nạn nhân Tuyên đã đưa thi thể anh đến nhà Minh (nơi xảy ra đánh nhau) để đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Đến sáng nay, gia đình ông Tuyên vẫn chưa cho khâm liệm thi thể nạn nhân vì mong muốn cơ quan Công an tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.

Hiện, Công an xã Trung Thành, Công an huyện Yên Thành vẫn đang có mặt bảo vệ hiện trường, ổn định trật tự và điều tra vụ án mạng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN