Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:09
RSS

Đại úy công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, phải cắt bỏ một quả thận

Chủ nhật, 28/04/2019, 10:41 (GMT+7)

Trong lúc làm nhiệm vụ, một đại úy công an ở Cần Thơ bị đâm trọng thương, phải cắt bỏ một quả thận.

Đại úy công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, phải cắt bỏ một quả thận
Đại úy N. trong lần tham gia cứu người nhảy cầu. Ảnh: NLĐ

Ngày 28/4, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị cho đại úy N.M.N. (cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Theo đó, chiều ngày 26/4, đại úy N. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm, sốc mất máu, thủng đại tràng và thận nên buộc phải cắt bỏ một quả thận để cứu tính mạng. Sau khi được bác sĩ phẫu thuật, hiện sức khỏe của đại úy N. đã tạm ổn định.

Theo nguồn tin trên Người đưa tin, đại uý N. bị đâm trong khi đi xác minh vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Cái Răng. Công an quận Cái Răng cũng đã bắt giữ nghi can gây thương tích cho đại uý này.

Đại úy N. được biết đến là người trực tiếp và kịp thời tham gia cứu sống rất nhiều trường hợp có ý định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn. Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN