Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:24
RSS

Vụ lão ông 70 tuổi bị tố hiếp dâm bé 16 tuổi ở Bắc Ninh: Gia đình chưa cho bố nạn nhân biết

Thứ sáu, 13/07/2018, 19:39 (GMT+7)

Người thân của bé gái nghi bị cụ ông 70 tuổi hiếp dâm và cơ quan chức năng đã cung cấp thêm những thông tin mới nhất về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bà D.T.N (45 tuổi, trú tại khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc con gái bà là em Nguyễn Thị H. (16 tuổi) bị ông Nguyễn Văn H. (70 tuổi, trú tại xóm 3, khu Đào Xá) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm, người thân và cơ quan chức năng đã cung cấp thêm những thông tin mới nhất về vụ việc.

Theo chị L. (thím của em H.), kể từ khi vụ việc xảy ra, cháu H. luôn ở trong tình trạng hoang mang, lo lắng, sợ sệt. “Bình thường, cháu hay giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhà nhưng khi sự việc xảy ra, tôi và mẹ cháu thống nhất tránh cho cháu ra ngoài tiếp xúc với mọi người.

Khi gia đình cháu đâm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, đã có một số người dân biết câu chuyện này nên hay bàn tán. Gia đình cũng muốn tránh cho cháu nghe được nhưng câu chuyện đó sợ tâm lý cháu sẽ bị ảnh hưởng”, chị L. cho biết.

Chị L. cũng thông tin thêm, để tránh những sự bất trắc có thể xảy ra, gia đình H. và người thân vẫn còn giấu chuyện H. bị ông H. hiếp dâm trong quá trình làm việc tại xưởng giấy không cho ông Phú (bố em H.) biết.

Lý giải về điều này, chị L. cho biết mặc dù là người hay rượu chè, nóng tính nhưng ông Phú là người rất thương con. “Chúng tôi sợ khi anh ấy biết chuyện sẽ gây rối. Gở hơn là anh ấy có thể đến nhà ông H. và làm những chuyện không kiểm soát được”.

Bà D.T.N (mẹ em H.) cho biết, ông H. là người trong khu, đã có vợ con đàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại, các con của ông H. cũng đều khôn lớn và có cuộc sống riêng.

“Ông H. hiện tại sống cùng vợ, ông này có mở một xưởng để phân loại giấy vụn. Trong quá trình làm việc tại đây, con gái tôi đã bị ông này lợi dụng và hãm hiếp nhiều lần.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi và con gái đã nghỉ làm tại xưởng giấy này. Bản thân tôi ít học, ít chữ, chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc trả lại công bằng cho em nó”, bà N. nói.

Cũng theo tìm hiểu của PV, tại địa phương, mặc dù đã 70 tuổi nhưng ông H. trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tại địa phương, ông này cũng là người không có điều tiếng gì nên khi biết việc gia đình bà N. đâm đơn tố cáo ông H. hiếp dâm nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết ngay khi nhận được đơn thư tố cáo của gia đình bà N. đơn vị này đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

“Tuy nhiên, công tác điều tra đang gặp phải nhiều khó khăn”, Đại tá Vị nói. Lý giải về điều này, vị Trưởng Công an TP. Bắc Ninh cho biết do vụ việc xảy ra đã lâu, đến thời điểm hiện tại gia đình mới trình báo nên sẽ gây khó khăn.

“Đơn vị cũng đã triệu tập ông H. lên lấy lời khai đồng thời cũng đưa cháu bé đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy không có tinh dịch của ông H. trong người cháu H. Bên cạnh đó, người được cho là có hành vi hãm hiếp bé gái lại một mực phủ nhận hành vi trên”, Đại tá Vị cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Xôn xao clip đánh ghen, con trai đánh cả mẹ đẻ để bảo vệ nhân tình

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN