Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:53
RSS

Vụ "hotgirl xứ Thanh" thăng tiến thần tốc: Sẽ thanh tra lại nếu có sai phạm

Thứ ba, 04/04/2017, 10:53 (GMT+7)

Trong buổi họp thường kỳ của Chính phủ được diễn ra vào ngày 3/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ông Trần Anh Tuấn cho biết sẽ thanh tra lại vụ bà Quỳnh Anh nếu có sai phạm.

Sự kiện:

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ được diễn ra vào ngày 03/4, vụ việc thăng tiến thần tốc của "hotgirl xứ Thanh" Trần Vũ Quỳnh Anh đã được nhiều nhà báo, phóng viên nhắc đến. Đặc hiệt trong vấn đề để tỉnh Thanh Hóa tự tự thanh tra sẽ dễ dẫn đến tình trạng thiếu khách quan, trung thực.

Trả lời báo chí về việc này, ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, việc lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo toàn bộ việc quy hoạch, thanh tra, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng với chức trách, chức năng của lãnh đạo tỉnh. 

Ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Nguyễn An

Đồng thời, ông Tuấn cũng cho biết, các vụ việc khi đã có kết luận của thanh tra tỉnh thì Thanh tra của Chỉnh phủ hay Thanh tra thuộc Bộ Nội vụ sẽ thanh tra lại nếu trong quá trình báo cáo của ban ngành tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu sai phạm.

"Hiện tại, Bộ Nội vụ cũng giám sát và theo dõi việc thanh tra của tỉnh Thanh Hóa để tránh xảy ra trường hợp sai sót, thiếu khách quan". ông Tuấn cho hay.

Bên cạnh đó, cũng nằm trong vụ việc "thăng tiến thần tốc" của bà Trần Vũ Quỳnh Anh liên quan tới việc lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa không thanh tra tài sản với lý do bà đã nghỉ việc, Phó tổng Thanh tra Chính phủ - Ngô Văn Khánh chia sẻ:

Do bà Quỳnh Anh không còn trong đối tượng kê khai về tài sản cũng như nghĩa vụ phải kê khai, giải trình của "hot girl xứ Thanh" không còn được điều chỉnh do các quy định của pháp luật trong phòng chống tội tham nhũng.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, việc kê khai tài sản là một trong những biện pháp được thực hiện để phòng chống tham nhũng nên thanh tra, các cơ quan Nhà nước vẫn xem xét hay xử lý bà Quỳnh Anh theo tư cách của một công dân nếu bà ấy có dấu hiệu phạm pháp. Còn việc không có nghĩa vụ kê khai tài sản thì không có nghĩa là không có cơ quan nào kiểm tra , xem xét nữa.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus