Thứ ba, 23/04/2024 | 23:26
RSS

Vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Bố cháu bé yêu cầu nhà trường thành khẩn

Thứ ba, 06/08/2019, 23:09 (GMT+7)

Bố bé L. phản bác nhiều thông tin trường cung cấp và yêu cầu trường thành khẩn trong việc thông tin về cái chết của bé L. tại trường Gateway (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Theo đó, tại buổi làm việc với nhà trường tối 6/8, anh Lê Văn Sơn, bố bé L. (cháu bé tử vong trên xe đưa đón học sinh tại trường Gateway, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đặt ra nhiều câu hỏi về phía nhà trường.

Cụ thể, anh Sơn đặt hỏi về việc khu vực để xe đưa đón có camera không, hiện chiếc xe đang ở đâu? Quy trình đưa đón cháu? Bỏ quên cháu trên xe, cháu không lên lớp như thế nào? Tại sao nhà trường cố tình chuyển cháu bé vào viện và báo con bị ngất?


Bản tường trình của đại diện Trường Tiểu học Gateway về vụ việc. (Nguồn ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón học sinh ở Hà Nội

Anh Sơn làm việc với nhà trường và cơ quan công an ngay tại Bệnh viện E tối 6/8

"Bác sĩ thông báo cho gia đình rằng cháu đã mất, tôi kiểm tra thì người cháu cứng rồi, người đã không còn hơi ấm. Bác sĩ nói cháu mất trước khi đến viện”, anh Sơn thông tin. 

Thế nhưng, trước đó theo anh Sơn, một đại diện nhà trường đã kể lại rằng, cháu bé đã được y tá nhà trường ép lồng ngực, nắn chân tay, mạch cháu còn đập và chân tay mềm. Qua trao đổi, anh Sơn cũng yêu cầu nhà trường thành khẩn khi cung cấp thông tin.

Hình ảnh cháu L. được đưa vào trường từ xe đưa đón (ảnh cắt từ camera trường)

Trước đó, chiều tối 6/8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng khi hay tin con mình tử vong.

Theo chia sẻ của anh Sơn, 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập.

Đến 16h, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con, nói rằng không thấy con đâu. Sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một khác. Sau đó mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L. trên xe ôtô.

Liên quan đến vụ việc, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Phòng Giáo Dục quận Cầu Giấy phối hợp cùng trường, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.


Clip cháu bé được đưa vào trường từ xe ô tô (Nguồn clip: Cường Ngô, Báo Lao Động)

Lê Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN