Thứ tư, 24/04/2024 | 20:36
RSS

Vụ cô giáo Tiếng Anh chửi học sinh là 'óc lợn': Luật sư nói gì?

Thứ hai, 07/05/2018, 21:50 (GMT+7)

Ths. Ls Đặng Văn Cường cho rằng học viên hoàn toàn có thể khởi kiện nếu như Trung tâm Tiếng Anh không trả lại học phí.

Giáo viên tiếng Anh dùng những ngôn từ thiếu chuẩn mực khi cãi nhau với học viên được lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Kim Tuyến cãi nhau tay đôi với có những phát ngôn không đúng chuẩn mực với một nam học viên như gọi nam học viên là “óc lợn”…gây xôn xao dư luận thời gian qua, chia sẻ với Đời sống Plus, Th. Ls Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết.

Theo Luật sư Cường, nếu đứng trên bục giảng mà không có đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử thấp kém và có những phát ngôn lệch chuẩn như cô giáo Tuyến thì cần phải loại bỏ ngay khỏi ngành giáo dục

“Hành vi chửi học viên là “óc lợn” có dấu hiệu của sự xúc phạm để danh dự, nhân phẩm của con người, điển hình ở đây là nam học viên. Trong trường hợp này, cô Tuyến hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng”, Luật sư Cường cho biết.

Vụ cô giáo Tiếng Anh chửi học sinh là óc lợn: Luật sư nói gì?Th. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp

Bên cạnh đó, Luật sư Cường cũng thông tin thêm, nếu những lời nói, hành vi chửi bới, xúc phạm trên xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, cô Tuyến có thể bị xử phạt thêm theo Điều 21, Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Cường cũng cho rằng việc quy định phạt tiền với học viên nếu mắc lỗi là hành vi vi phạm pháp luật

Chia sẻ thêm về việc Trung tâm Tiếng Anh MST English do cô Tuyến đứng tại đại diện pháp luật hoạt động chui, Luật sư Cường cho biết.

“Nếu có căn cứ xác định trung tâm này hoạt động chui, không được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP với mức phạt 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Tiếng Anh này buộc phải giải thể và hoàn trả lại toàn bộ học phí của các học viên đã đóng vào”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường nhấn mạnh: “Nếu xuất hiện trường hợp trung tâm không hoàn lại tiền mà các học viên đã nộp thì các học viên có quyền trình báo cơ quan chức năng hoặc cao hơn là khởi kiện ra tòa”.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN