Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:46
RSS

Vụ cô gái Trung Quốc bị sát hại ở Đà Nẵng: Vì sao triệu tập 1 quản trị fanpage?

Thứ bảy, 15/02/2020, 15:24 (GMT+7)

Công an Đà Nẵng đã triệu tập 1 quản trị fanpage vì hành vi thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cô gái Trung Quốc bị sát hại, phi tang xác trong vali.

Vụ cô gái Trung Quốc bị sát hại, phân tang xác trong vali: Vì sao triệu tập 1 quản trị fanpage?

Quản trị fanpage tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Đà Nẵng cho biết đã triệu tập ông N.T.Đ. (SN 1997, quản trị viên fanpage Tin Nóng Đà Nẵng) để làm việc về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án cô gái người Trung Quốc bị đồng hương sát hại, phân xác, phi tang trong vali.

Tại buổi làm việc, ông Đ. thừa nhận đang quản lý fanpage Tin Nóng Đà Nẵng. Ngày 7/2, ông Đ. đọc thông tin từ 1 trang mạng xã hội khác nhưng không nhớ nguồn cho biết đã có kết quả điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, nguồn thông tin trên đăng tải 1 bức ảnh được chú thích là nữ nạn nhân xấu số người Trung Quốc. Đ. đã lập tức sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh đăng tải lên fanpage Tin Nóng Đà Nẵng để câu view.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Đà Nẵng cho biết hình ảnh mà fanpage Tin Nóng Đà Nẵng đăng tải là chị L.M.T (SN 2000, quê quán Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan). Chị T hoàn toàn không phải là nạn nhân liên quan đến vụ án.

Dòng nội dung đăng tải của Đ. trên fanpage sau đó được phát tán khiến dư luận hiểu sai sự việc. Phát hiện thông tin sai, Đ. đã khóa trang của mình nhằm trốn tránh trách nhiêm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi tiến hành xử lý vụ việc.

Vụ cô gái Trung Quốc bị sát hại, phân tang xác trong vali: Vì sao triệu tập 1 quản trị fanpage?

Thông tin sai sự thật về vụ án được Đ. đăng tải trên fanpage. Ảnh: Trí thức trẻ

Tại cơ quan công an, Đ. khai đang là sinh viên theo học tại Đà Nẵng. Đ thừa nhận sai và mong muốn đăng tải thông tin đính chính và công khai xin lỗi chị T. cùng gia đình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ và sẽ ra quyết định xử phạt hành vi trên, mức phạt dự kiến từ 10 đến 15 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, như đã thông tin, sáng 7/2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một vali đang trôi trên sông Hàn.

Theo đó, nạn nhân tên Bao DanPing (SN 1990, quốc tịch Côn Minh, Trung Quốc). Người này nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến 3/2020.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ngay lập tức xuống hiện trường, khoanh vùng để truy tìm hung thủ. Chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (người Trung Quốc).

Theo nhà chức trách, với hành vi phân xác nạn nhân dã man, nhét thi thể vào vali và túi xách và vứt ở cầu Tiên Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố Xiao Qui Ping tội giết người.

Ngày 9/2, cơ quan chức năng đang điều tra thêm một nghi phạm Qui Li (SN 1993 quốc tịch Trung Quốc). Qui Li là bạn thân của nạn nhân và là người yêu của nghi phạm Xiao Qui Ping.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN