Thứ tư, 24/04/2024 | 14:40
RSS

Vụ thi thể nữ giới trong vali trôi trên sông Hàn: 2 nghi phạm là vợ chồng

Thứ sáu, 07/02/2020, 15:54 (GMT+7)

Cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm phân xác cô gái, bỏ trong vali thả xuống sông Hàn, Đà Nẵng. Nghi phạm và nạn nhân đều là người Trung Quốc.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể bị phân xác nhét trong vali thả trôi trên sông Hàn, trưa 7/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hải Châu xác định thông tin nữ nạn nhân bị sát hại.

Nữ nạn nhân 30 tuổi (quê tỉnh Côn Minh, Trung Quốc). Hai nghi phạm gây án là một cặp vợ chồng đồng hương với nạn nhân. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, qua khám nghiệm thi thể, cơ quan chức năng nhận định các nghi phạm đã sát hại nạn nhân vào ngày 6/2.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, các nghi phạm đã sát hại nữ nạn nhân, sau đó đến một siêu thị mua vali để phi tang xác và thả xuống sông Hàn. Sau khi bắt giữ các đối tượng, cặp đôi này khai nhận đã mua vali tại một siêu thị gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân, đoạn đầu cầu Trần Thị Lý, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cũng theo nguồn tin, vali khi được phát hiện vẫn còn nhãn mác.

Vụ thi thể nữ giới trong vali trôi sông: 2 nghi phạm là vợ chồng Trung Quốc
Chân dung nam nghi phạm. Ảnh: báo Giao thông

Trong khi đó, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin cụ thể về vụ án cô gái bị sát hại rồi thả xuống sông Hàn. Theo Đại tá Mưu, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định 2 đối tượng gây án gồm 1 nam, 1 nữ cùng quốc tịch Trung Quốc và đưa về trụ sở. Qua đấu tranh ban đầu, 2 nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, cả 3 người trên sống chung trong một căn nhà thuê nằm ở địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đến 17 giờ ngày 6/2, 2 nghi phạm trên đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó phân thành 3 khúc rồi đưa ra khu vực sông Hàn, cạnh chân cầu Trần Thị Lý để phi tang.

Theo Đại tá Mưu, chỉ trong 4 giờ khi có tin báo phát hiện thi thể nạn nhân, công an đã vào cuộc và truy tìm được 2 đối tượng gây án. Cũng theo Đại tá Trần Mưu, việc công an nhanh chóng tìm ra được đối tượng gây án là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN