Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:07
RSS

Vụ 'chú rể 14 tuổi và cô dâu 12 tuổi': Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ năm, 18/10/2018, 10:04 (GMT+7)

Trước những thông tin mới về vụ đám cưới "nhí", chú rể 14 tuổi và cô dâu 12 tuổi, việc tổ chức đám cưới cho người chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật là tảo hôn.

Vụ đám cưới nhí chú rể 14 tuổi và cô dâu 12 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Bài viết chia sẻ loat ảnh của đôi trẻ khiến dân mạng xôn xao

Theo đó, ngày 16/10, nhiều diễn đàn chia sẻ loạt ảnh của đôi trẻ với dòng chú thích: "Xôn xao trước đám cưới của cặp đôi trai 14, gái 12 ở Tây Ninh". Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong loạt ảnh được chia sẻ, cả nam và nữ chính mặc trang phục áo cưới và chụp hình tình cảm cùng những hình ảnh về nghi lễ như trao vàng cưới trước sự chứng kiến của gia đình. Đáng chú ý, cả hai có gương mặt quá non nớt.

Những hình ảnh này thu hút hàng nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận. Nhiều người đồn đoán cả hai đều chưa đủ tuổi kết hôn. Bên cạnh đó, một số người đã bày tỏ sự ngạc nhiên cùng sự nghi ngờ độ xác thực của thông tin.

Vụ đám cưới nhí chú rể 14 tuổi và cô dâu 12 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Cặp đôi có gương mặt quá non nớt.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tri thức trực tuyến, chú rể được cho là 14 tuổi có tên là Minh Nhớ đã lên tiếng phủ nhận những thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Minh Nhớ khẳng định, bản thân sinh anh đã 19 tuổi (SN 1999) còn cô dâu tên là Tuyết Nhi đã 16 tuổi (SN 2002), cả hai không quá nhỏ tuổi như thông tin đồn đoán. Ngoài ra, Những hình ảnh được chia sẻ là chụp trong đám hỏi của cặp đôi. Hai bên dự định tổ chức hôn lễ vào năm sau.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi trên Trí thức trẻ Luật sư Võ Thị Anh Loan (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, việc tổ chức đám cưới cho người chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật là tảo hôn, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể luật sư Loan cho biết, theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn nếu có hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn (nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên) thì sẽ bị phạt tiền 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

"Ngoài ra, việc cố tình tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm", Luật sư Loan thông tin thêm.

Như vậy, với độ tuổi như hiện tại (theo chia sẻ của Minh Nhớ) thì cả 2 chưa đủ điều kiện kết hôn. Nếu đám cưới được tổ chức cho cặp đôi này, chính quyền địa phương cũng có phần trách nhiệm.


Xem thêm: Choáng với cô dâu Hậu Giang 'gánh' 129 cây vàng hồi môn trên người

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN