Thứ ba, 23/04/2024 | 15:33
RSS

Thông tin mới nhất về vụ chủ nhà đột tử khi tiếp nữ nhân viên bảo hiểm ở Bắc Giang

Thứ sáu, 25/08/2017, 10:20 (GMT+7)

Cả hai người đều rất hiền lành, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Cơ quan công an không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can và xác định người đàn ông tử vong là do đột tử.

Liên quan đến vụ việc ông chủ nhà gần 60 tuổi ở thị trấn Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đột tử khi quan hệ với người phụ nữ bán bảo hiểm tại nhà riêng, sáng 25/8 trao đổi với PV, đại tá Tống Ngọc Long (Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, cơ quan công an không khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chị V - phụ nữ bán bảo hiểm trong vụ việc người đàn ông 60 tuổi đột tử tại nhà riêng.

Cũng theo đại tá Long, sau khi tiến hành điều tra, công an nhận định ông T. tử vong do đột tử, không liên quan đến án mạng. Hiện tại, chị V. không phạm tội gì nên đã được trả về địa phương.

Trao đổi với PV, lãnh đạo thị trấn Thắng cho biết, sau khi ông T. tử vong trong xóm ai cũng bất ngờ và bàn tán xôn xao bởi ông T. là người hiền lành, có vợ và 2 con gái đã xây dựng gia đình sống hòa thuận trong xóm.

“Ở xóm ông T. nổi tiếng trong giới nuôi gà chọi tại huyện, quê gốc ông ấy ở Bắc Ninh nhưng lấy vợ ở đây và về đây sinh sống nhiều năm nay. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy vợ chồng ông ấy xích mích, cãi vã điều tiếng gì cả”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo thị trấn Thắng, thi thể của ông T. đã được chính quyền bàn giao về cho gia đình lo hậu sự, sáng 25/8 gia đình tiến hành chôn cất.

Ông già đột tử ở Bắc Giang 1

Ông già đột tử ở Bắc Giang khi quan hệ với nữ nhân viên bán bảo hiểm. Ảnh Facebook

Khi hỏi về người phụ nữ bán bảo hiểm lãnh đạo thị trấn Thắng cho hay: “Người phụ nữ ấy tên V. cũng là người Hiệp Hòa nhưng ở xã khác, cách nhà ông T. vài km”.

Còn lãnh đạo UBND xã Mai Trung nơi bà V. cư trú cho biết: “Chị V. ở địa phương cũng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Chị ấy, làm nghề bán bảo hiểm vài năm nay, chồng làm thợ xây, 2 vợ chồng sống hòa thuận cũng chưa có xích mích”.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Mai Trung thông tin, từ khi xảy ra chuyện, dân làng ở đây ai cũng lời ra tiếng vào. Hiện tại, chị V. đã được công an cho về nhà.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, chiều 23/8, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của gia đình nạn nhân trình báo ông T. tử vong tại nhà riêng khi có quan hệ với chị V. nữ nhân viên bán bảo hiểm.

Sau đó ,công an có mặt tại hiện trường, đưa chị V. người bán bảo hiểm có liên quan đến sự việc về trụ sở lấy lời khai. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN