Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:07
RSS

Vụ chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc: Thông tin Cường Sấm bị tâm thần có phải là sự thật?

Thứ sáu, 07/07/2017, 19:46 (GMT+7)

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Cường Sấm có hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, phía cảnh sát đã bác bỏ thông tin trên.

Liên quan vụ chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc khiến Nguyễn Minh T. (26 tuổi) tử vong, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Mạnh Cường (32 tuổi, tức Cường "sấm") chính là nghi phạm trong vụ việc.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Cường có hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát đã bác bỏ tin đồn này.

Chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Nghi phạm trong vụ án chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc. Ảnh FBNV

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết, Cường là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ Cường làm nông nghiệp, trong quá trình sinh sống tại địa phương, đối tượng này chưa từng xảy ra xô xát hay mâu thuẫn với ai.

Được biết, Cường từng có thời gian làm huấn luyện viên vệ sĩ ở Bình Dương. Cách đây khoảng 10 năm, Cường lập gia đình và đã có 2 người con sinh đôi. Sau khi có gia đình, Cường chuyển về địa phương sinh sống.

Chém lìa đầu

Hiện trường vụ việc chém lìa đầu nam thanh niên. Ảnh Vietnamnet

Tại địa phương, Cường chưa từng có tiền án tiền sự gì cả. Về thông tin Cường ở địa phương mắc bệnh tâm thần thì ông Dũng khẳng định sự thật không phải là như vây. Gia đình Cường cũng không có ai mắc bệnh tâm thần.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN