Thứ năm, 28/03/2024 | 16:29
RSS

Vụ án Phương Nga: Bị truy tố tiếp hay sẽ được “minh oan”

Thứ năm, 06/07/2017, 15:12 (GMT+7)

Liệu Phương Nga sẽ được “minh oan” sau 2 năm 3 tháng 9 ngày tạm giam để điều tra hay là tiếp tục bị truy tố với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Ngày 29/6, Thẩm phán Vũ Thanh Lâm – người “cầm trịch” phiên tòa xét xử Hoa hậu Phương Nga với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đưa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung.

Quyết định này khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa vỡ òa, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. vụ án này ngoài chuyện hoa hậu dính vào vòng lao lý thì còn nhiều câu chuyện xoay quanh khiến nhiều người thực sự ngạc nhiên.

hoa hậu Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga trong phiên tòa. Ảnh Dân Trí

Đặc biệt vụ án càng ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường khiến dư luận hồ nghi về cái “bẫy” được gài để đẩy hoa hậu… vào tù, càng khiến dư luận quan tâm Công Lý sẽ được thực thi thế nào?

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, điều gì có thể xảy ra tiếp theo với Phương Nga và Cao Toàn Mỹ khi HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung? Có hai khả năng sẽ xảy ra đối với nhân vật chính – hoa hậu Phương Nga:

Một là: Nếu trong quá trình điều tra bổ sung để làm rõ những chứng cứ đã được hai bên đưa ra trước tòa mà luật sư phía Phương Nga không thể chứng minh được những lời khai của bị cáo cũng như các tình tiết mới là sự thật thì Phương Nga vẫn có thể bị truy tố tiếp.

Đồng thời, phía luật sư của Cao Toàn Mỹ có thể chứng minh được những hợp đồng mua nhà là đúng sự thật thì Phương Nga sẽ bị kết án với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Toàn Mỹ

Cao Toàn Mỹ trước tòa. Ảnh Tri Thức Trẻ

Hai là: Nếu những lời khai cùng với các bằng chứng trước tòa của Phương Nga là sự thật và khách quan, đồng thời không có yếu tố lừa đảo xuất hiện ở đây, không có dấu hiệu phạm tội hoặc hành vi phạm tội không cấu thành tội phạm thì cơ quan tố tụng tiến hành đình chỉ vụ án.

Nếu phía luật sư Phương Nga chứng minh được việc khởi tố ban đầu là sai dẫn tới việc Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng thì Phương Nga có thể yêu cầu cơ quan tố tụng bồi thường thiệt hại.

Liệu vụ án hoa hậu – đại gia sẽ đi đến đâu? Ai đang nói dối trong câu chuyện này? Liệu những chứng cứ đấy cái nào là sự thật? Câu trả lời sẽ được trả lời trong lần xét xử tiếp theo.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN