Thứ năm, 25/04/2024 | 16:02
RSS

Bản án nào đang chờ đợi nghi phạm vung dao chém bạn… lìa đầu

Thứ năm, 06/07/2017, 15:56 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn nợ nần, nam thanh niên đã bị 3 đối tượng dùng dao chém lìa đầu ngay trên đường.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị chém lìa đầu ở Hương Canh (Vĩnh Phúc), cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiếp tục điều tra các đối tượng trên về hành vi Giết người.

Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng khiến nhiều người bàng hoàng về hành vi man rợ của mình. Do mâu thuẫn làm ăn mà các đối tượng giang hồ đã cầm dao truy sát đối thủ của mình khiến nạn nhân đầu lìa khỏi cổ.

Nhiều người thắc mắc rằng, 3 nghi phạm trong vụ việc này sẽ phải chịu mức án nào?

chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Hai đối tượng dùng dao chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc. Ảnh Vietnamnet

Giết người là hành vi phạm pháp, tuy nhiên giết người bằng hành vi man rợ như thế này càng nên đưa ra trừng trị thích đáng.

Theo điểm n, điều 93 Bộ luật hình sự, việc nghi phạm dùng dao chém đầu anh T. có dấu hiệu của tội giết người mang tính côn đồ. Nhiều khả năng nghi phạm này sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Nghi phạm Cường ra tay chém lìa đầu nạn nhân T. và được sự giúp sức của 2 đối tượng khác là Thái và Thu. Trước đó, Thái và T. có xảy ra xô xát và T. đã làm Thái bị thương. Trong quá trình xô xát giữa Cường, Thái, Thu và T. thì nạn nhân đã làm Thu bị thương.

Vì thế, trong quá trình điều tra Thái và Thu có đơn đề nghị xem xét giám định tỷ lệ thương tích thì sẽ được cơ quan điều tra sẽ cho đi giám định để làm căn cứ xem xét tính chất, mức độ lỗi mà Thái và Thu đã gây ra.

chém lìa đầu

Đối tượng chém lìa đầu nạn nhân T. Ảnh BEAT

Vì T. là nạn nhân của vụ án giết người nên những tình tiết được xem xét về tội danh cố ý gây thương tích sẽ được xem xét làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/7, Nguyễn Minh T. (26 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) một mình đi đến quán cầm đồ của Trần Cao Thái (23 tuổi, cách nhà T. 500m để thỏa thuận việc vay nợ. Tại đây xảy ra xô xát giữa T. với Thái và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú ở Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, là người làm thuê cho Thái). T. dùng dao phóng lợn đâm Thái nhưng bất thành. Sau đó T. bỏ đi.

Lúc này, Thu gọi điện báo cho Nguyễn Văn Cường (trú tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, người làm thuê cho Thái) về việc Thái bị T. đâm. Cường đến, mang theo một con dao dài. Sau đó cả nhóm lên xe máy do Thái điều khiển đi tìm đánh T.

Khi nhóm của Thái đến đoạn đường bê tông đi vào trung tâm thương mại Bình Xuyên, thuộc khu phố 1 thì thấy T.. Hai bên lao vào hỗn chiến. T. dùng dao đâm vào cánh tay trái của Thu khiến đối tượng gục xuống đường.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN