Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:16
RSS

Vụ cháy căn hộ 2 người tử vong: Người mẹ nhiều lần định tự tử

Thứ tư, 23/03/2022, 16:01 (GMT+7)

2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy căn hộ chung cư Carillon 5 là mẹ con. Trong đó, người mẹ có tiền sử mắc ung thư giai đoạn cuối, từng nhiều lần có ý định tự tử.

Sự kiện:
TP.HCM

Vụ cháy căn hộ 2 người tử vong, người mẹ bị ung thư, nhiều lần định tự tử

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy Ảnh: DN&TT

Ngày 23/3, tại quận Tân Phú (TP.HCM)  đã xảy ra vụ căn hộ chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh) khiến 2 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà chị N.T.N.N. (SN 1980) và N.T.N.M. (SN 2004, con gái của chị N.).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phúc – người chứng kiến sự việc cho biết, từ khung cửa sổ căn hộ tầng 10, ông Phúc tận mắt chứng kiến một người đàn bà đang cố trèo qua. Dân chung cư bắt đầu tri hô ngăn cản, thế nhưng bà vẫn nhảy xuống đất. Sau đó khoảng 5 giây, người thứ 2 cũng đột ngột nhảy theo.

"Lúc đó, xe cứu hỏa đã đến rồi, nhưng cả 2 vẫn cố nhảy. Xuống tới nơi chỉ nghe cái bịch rồi cả 2 đã nằm bất động dưới nền nhà, người nồng nặc mùi xăng… Chẳng ai dám nhìn thêm", ông Phúc sợ hãi kể lại.

Trong khi đó, một nhân chứng khác cho Vietnamnet biết, vụ cháy chỉ xảy ra trong phạm vi một căn hộ. Căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn được hai mẹ con bà N thuê ở đã nhiều năm nay. Trong đó, người mẹ có tiền sử mắc ung thư giai đoạn cuối, từng nhiều lần có ý định tự tử.

Một nguồn tin trên DN&TT cũng cho biết, bà N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định tự tử. Ngoài ra, người này còn nợ tiền một số người. "Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn vụ cháy là do nạn nhân tự phóng hỏa bằng xăng", nguồn tin nói thêm.

Vụ cháy căn hộ 2 người tử vong, người mẹ bị ung thư, nhiều lần định tự tử

Can nghi chứa xăng được cho là có liên quan đến vụ việc. Ảnh: DN&TT

Trước đó, như báo DN&TT đã đưa tin, rạng sáng nay (23/3), khói lửa bao trùm căn hộ ở tầng 10 chung cư Carillon 5. Cư dân phát hiện sự việc, hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài. Tại khu vực sảnh, nhiều người chứng kiến hai mẹ con phi thân từ khu vực lan can căn hộ đang rực lửa xuống đất.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng PCCC quận Tân Phú điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy. Ít phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt, tuy nhiên có 2 người đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định chất cháy là nhiên liệu, lực lượng chức năng đã thu giữ can nghi chứa xăng được cho là có liên quan. Từ camera ghi lại vụ việc, căn hộ tại tầng 10 phát ra vụ nổ gây cháy đồng thời các bố trí vật dụng trong nhà rất bất thường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại