Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:21
RSS

Vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành: Có nhiều tiên lượng xấu

Thứ hai, 07/08/2017, 09:52 (GMT+7)

Từ tối ngày 5/8, sức khỏe của cháu T.T.A có nhiều chuyển biến xấu, cháu xuất hiện nhiều cơn co giật, phải thở oxy.

Liên quan đến việc cháu bé 1 tuổi bị bạo hành, phía BV Nhu Trung ương cho biết, từ tối ngày 5/8, cháu bé có nhiều chuyển biến xấu. Cháu có dấu hiệu nôn, tri giác lơ mơ,co giật, sốt cao mê man và phải thở oxy.

Phía bệnh viện đang huy động các bác sĩ cùng với điều kiện chăm sóc tốt nhất để cứu chữa cho cháu. Bởi vì cháu bị chấn thương sọ não, xuất huyết khá nặng, tuy nhiên tình trạng sức khỏe cháu còn rất yếu nên chưa cho phép phẫu thuật can thiệp.

cháu bé 1 tuổi bị bạo hành

Cháu bé 1 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội Ảnh Vietnamnet

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan chức năng cũng đã xác định danh tính cháu bé là T.T.A (14 tháng tuổi). Người bỏ rơi cháu ở BV Xanh Pôn là Nguyễn Thanh Hằng (34 tuổi, ngụ tại số 58 phố Yên Phụ, Q.Ba Đình).

Mẹ của cháu A. là Đinh Lan H. (34 tuổi, thường trú tại số 8 phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm). Hồi tháng 7 vừa qua, H. vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khi phát hiện trên người giấu nhiều ma túy.

cháu bé bị bạo hành

Cháu bé bị bạo hành đang được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sau khi bị bắt, cháu A. được một người tên Chi chăm sóc. Do có việc bận nên đầu tháng 8 vừa qua, Chi có nhờ Hằng trông cháu một thời gian. Đến tối 3/8, thấy cháu A. có nhiều chuyển biến xấu nên Hằng đã đưa cháu tới bệnh viện.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo, bà ngoại của cháu bé cũng đã có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ thăm cháu.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN