Thứ năm, 25/04/2024 | 16:42
RSS

Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình: Các nạn nhân đều cùng một phường

Thứ năm, 21/03/2019, 19:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc 8 học sinh đi tắm sông bị chết đuối ở Hòa Bình, tối ngày 21/3, cơ quan chức năng cho biết, tất cả nạn nhân đều ở cùng phường Hữu Nghị.

Vụ 8 học sinh chết đuối ở Hòa Bình: Xác định danh tính các nạn nhân
Hiện trường 8 học sinh chết đuối tại sông Đà.

Như đã thông tin, chiều ngày 21/3, trên địa bàn vừa có một vụ đuối nước thương tâm trên sông Đà, khiến 8 em học sinh chết đuối. Theo đó, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, tại bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình một nhóm học sinh gồm 9 em đi tắm sông và xảy ra vụ đuối nước tập thể.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát CCCP và CHCN đã điều hơn 40 cán bộ chiến sĩ, ba xe cứu nạn, một xe cứu thương, một xuồng máy cùng nhiều trang bị, phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Lãnh đạo Công an tỉnh, TP Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban CHQS TP, Công an TP Hòa Bình và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để phối hợp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đến khoảng 17h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã vớt được 8 thi thể các em học sinh đưa lên bờ. Chỉ có một em may mắn sống sót.

Danh tính các nạn nhân chết đuối gồm: Nguyễn Bình M. (sinh năm 2004); Đinh Gia B. (sinh năm 2005); Bùi Việt C. (sinh năm 2005); Nguyễn Anh N. (sinh năm 2009); Nguyễn Trung K.(sinh năm 2009); Nguyễn Đức H. (sinh năm 2007); Nguyễn Mạnh H. (sinh năm 2008); Trương Anh M. (sinh năm 2007) học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Nghị.

Được biết, tất cả các nạn nhân đều ở phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN