Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:05
RSS

Vụ 3 học sinh bị đuối nước: Đã tìm thấy thi thể hai cháu bé

Thứ ba, 30/04/2019, 09:23 (GMT+7)

Sau nhiều giờ tìm kiếm, sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể học sinh bị đuối nước.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 3 học sinh bị đuối nước. Ảnh Tuổi Trẻ.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 3 học sinh bị đuối nước. Ảnh Tuổi Trẻ.

Sáng 30/4, trả lời báo chí, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Khoảng 5h sáng 30/4, thi thể một học sinh đã được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là cháu Phùng Thị M (SN 2011, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa).

Vị trí tìm thấy thi thể cháu M cách nơi nhóm học sinh đuối nước hơn 1 km. Đến 7h30, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể bé Trần Thị Kim X. (SN 2006). Hiện tại lực lượng chức năng cùng gia đình các nạn nhân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một học sinh còn lại.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 15h chiều ngày 29/4, năm em nhỏ từ 5 đến 13 tuổi được nghỉ lễ nên rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn qua phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa để tắm. Khi đang tắm thì hai em trong nhóm không nhìn thấy 3 người bạn của mình nên chạy về gọi người thân ra tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa cùng bộ đội, dân quân và những người dân vạn chài chong đèn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Danh tính ba em nhỏ bị đuối nước gồm: Trần Kim X (SN 2006), Trần Văn L (SN2008, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và cháu Phùng Thị M (SN 2011, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa).

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN