Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:42
RSS

Nhói lòng gia cảnh hai bố con tử vong khi va chạm với xe đưa dâu

Thứ hai, 29/04/2019, 20:02 (GMT+7)

Hai bố con điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với một xe máy khác trong đoàn đưa dâu, hậu quả là hai bố con tử vong tại chỗ.

Nhói lòng gia cảnh hai bố con tử vong khi va chạm với xe trong đoàn đưa dâu
Hiện trường vụ tai nạn hai bố con tử vong.

Tối 29/4, trao đổi với PV, ông Đỗ Thanh Khởi, Chủ tịch UBND xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h chiều nay 29/4, tại địa bàn xã Nam Trung, vào thời điểm trên, chiếc xe Exciter do hai bố con điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy SH chở 3 người. Cú va chạm mạnh khiến 2 người điều khiển xe Exciter tử vong tại chỗ, 3 người đi xe SH bị thương nặng.

Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Nam Trung nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Tiền Hải. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi vụ việc.

Theo một số người dân cho biết, chiếc xe SH chở 3 người đi cùng đoàn rước dâu, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe này đi với tốc độ rất cao, do không làm chủ được tay lái nên đã xảy ra va chạm với hai bố con đi xe Exciter.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tiền Hải, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cùng lực lượng pháp y đã có mặt, làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể 2 bố con đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn N. (49 tuổi) và anh Nguyễn Văn L. (26 tuổi) trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với PV, một đại diện công an huyện Tiền Hải cho biết, hiện chúng tôi đang trích xuất camera nhà dân để theo dõi lại diễn biến vụ việc, nguyên nhân vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ “Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”- đại diện công an huyện cho biết.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận, hai nạn nhân đúng là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã.

Ông Trìu cho biết thêm, vợ chồng con cái ông L. không buôn bán gì, quanh năm chỉ làm nông nên cuộc sống rất khó khăn, gia đình ông L. cũng thuộc hộ cận nghèo của xã.

Ở địa phương, ông L. là người hiền lành, tốt tính, không xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với ai bao giờ. “Chiều nay, khi nghe tin bố con ông L. tai nạn tử vong, cá nhân tôi cảm thấy rất đau buồn, thương xót”- ông Trìu cho biết.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, ngay trong chiều nay, đích thân tôi đã cùng một số cán bộ xã đã đến gia đình ông L. hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN